Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán

Tỉnh Sóc Trăng triển khai kế hoạch 44 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Ngày 3/1, tại Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016. Ông Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cho biết, do nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao trong dịp Tết nên lượng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng sẽ lợi dụng dịp này tuồn vào địa bàn. Vì vậy, ông Lê Thành Trí yêu cầu các cấp các ngành phải xây dựng kế hoạch cụ thể và nghiêm túc thực hiện để chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán 2017. 

Các ngành cũng phải phối hợp với các địa phương thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng giả. Đồng thời, tập trung thanh tra, kiểm tra các mặt hàng thiết yếu phục vụ trong dịp Tết như hàng may mặc, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh, kẹo,… Đặc biệt kiên quyết không để xảy ra tình trạng vận chuyển, lưu hành, buôn bán pháo nổ trên địa bàn.

Ông Lê Thành Trí cũng lưu ý, trong công tác phối hợp lực lượng, các đơn vị cần phải xác định địa bàn trọng điểm, đối tượng cầm đầu để có phương pháp đấu tranh kịp thời. Quá trình triển khai đợt cao điểm phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo và cán bộ, phải họp đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo cụ thể bằng văn bản. Trong quá trình thực hiện cao điểm, các sở, ban, ngành kiên quyết kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung vào các mặt hàng như: mứt, bánh kẹo, đồ khô, rượu bia,… chia địa bàn để tiện quản lý và kiểm soát có hiệu quả. Nắm bắt giá cả thị trường, kiên quyết không để xảy ra tình trạng “đầu cơ, găm hàng”, tăng giá cao gây bất lợi cho thị thường.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, trong năm 2016, các ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện 870 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử phạt hành chính 843 trường hợp, khởi tố 6 vụ và 9 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 11 tỷ đồng; tịch thu hơn 105 nghìn bao thuốc lá, gần 1,1 nghìn phụ tùng xe máy, hơn 100 nghìn lít dầu và một số hàng hóa nhập lậu khác.

Tuy nhiên, việc chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở mặt hàng thuốc lá, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài đợt cao điểm, tỉnh sẽ tập trung nhiều giải pháp kiên trì đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở các mặt hàng này cùng một số mặt hàng khác; trong đó, chú trọng đảm bảo an toàn sản xuất, an toàn đời sống người dân.

Hoài Thu (TTXVN)
Xử lý nhiều vụ vi phạm về hàng giả, hàng cấm
Xử lý nhiều vụ vi phạm về hàng giả, hàng cấm

Đây là thông tin được bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội đưa ra tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 20/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN