Bơm xăng cho các phương tiện tại trạm xăng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Vào lúc 13 giờ 25 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 67 xu Mỹ, tương đương 1%, lên 65,20 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ở mức 61,54 USD/thùng, tăng 66 xu Mỹ, tương đương 1,1%.
Nhà phân tích độc lập Tina Teng cho biết đà tăng giá này chủ yếu được thúc đẩy bởi quyết định của OPEC+ về việc tăng sản lượng ít hơn dự đoán vào tháng tới, khi nhóm này có ý định tạo ra một vùng đệm trước sự sụt giảm gần đây của thị trường dầu mỏ.
OPEC+ ngày 5/10 cho biết sẽ nâng sản lượng từ tháng 11 thêm 137.000 thùng/ngày. Đây là mức tăng khiêm tốn, tương tự như tháng 10, trong bối cảnh thị trường đang có những lo ngại dai dẳng về nguy cơ dư thừa nguồn cung.
Trong ngắn hạn, một số nhà phân tích dự báo mùa bảo trì các nhà máy lọc dầu sắp bắt đầu ở Trung Đông sẽ giúp kìm hãm đà tăng giá của dầu. Bên cạnh đó, những dự đoán về khả năng nhu cầu yếu trong quý IV là một yếu tố khác hạn chế đà tăng của thị trường “vàng đen”.
Bà Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova, cho rằng trong bối cảnh thiếu vắng các yếu tố thúc đẩy đà tăng mới và triển vọng nhu cầu ngày càng không chắc chắn, giá dầu có khả năng sẽ bị kìm hãm bất chấp việc OPEC+ tăng sản lượng ở mức thấp hơn dự đoán.
Bà cho biết trên thực tế, thị trường đang dần chuyển sang giai đoạn dư thừa nguồn cung, khi nhu cầu theo mùa được dự báo sẽ giảm dần vào mùa đông và các dữ liệu vĩ mô không mang lại nhiều động lực tăng trưởng.