Giá dầu tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần

Giá dầu tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần vào ngày 8/9, trong bối cảnh nguy cơ xung đột tại Trung Đông kéo dài gia tăng sau khi Iran cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của nước này. Diễn biến trên làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu có thể tiếp tục bị gián đoạn.

Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Đến 6 giờ 30 phút GMT (13 giờ 30 phút giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 1,25 USD, tương đương 1,3%, lên 98,25 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ tăng 2,22 USD, tương đương 2,4%, lên 93,70 USD/thùng.

Trong phiên này, giá dầu Brent có lúc tăng lên 98,79 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 24/7, trong khi giá dầu WTI đạt 94,21 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 8/6.

Ông Suvro Sarkar, Trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng tại DBS Bank, cho biết giá dầu WTI đang tăng để bắt kịp giá dầu Brent, vốn đã phản ánh những diễn biến leo thang vào cuối tuần trước. Ông nhận định: “Nhìn chung, chúng tôi cho rằng căng thẳng gia tăng gần đây giữa Mỹ và Iran có thể làm thay đổi đáng kể cách thị trường đánh giá rủi ro liên quan đến giá dầu, không chỉ trong phần còn lại của năm 2026 mà còn kéo dài sang năm 2027”.

Iran đã cảnh báo Mỹ về một cuộc “chiến tranh kinh tế” và cho biết đã phóng một tên lửa tiên tiến nhằm vào các tàu chiến Mỹ. Trong khi đó, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tấn công một số thành phố của Saudi Arabia, khiến 73 người bị thương và buộc một số cơ sở năng lượng phải tạm dừng hoạt động. Những diễn biến này cho thấy nguy cơ xung đột lan rộng đang gia tăng.

Ông Daniel Hynes, chuyên gia phân tích tại ANZ, nhận định việc xung đột Trung Đông leo thang gần đây làm tăng khả năng xảy ra một cuộc đối đầu kéo dài, với các hành động quân sự có tính toán giữa Mỹ và Iran. Điều này có thể khiến nguồn cung dầu từ khu vực Vịnh Ba Tư tiếp tục bị hạn chế trong phần còn lại của năm 2026.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz cũng chậm lại vào đầu tuần này, sau khi Iran ngày 7/9 cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ. Trong khi đó, Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu Brent và WTI thêm 5 USD/thùng cho tháng 12/2026, lần lượt lên 85 USD/thùng và 80 USD/thùng. Đối với năm 2027, ngân hàng này dự báo giá dầu Brent và WTI lần lượt ở mức 80 USD và 75 USD/thùng. Việc điều chỉnh phản ánh giả định mới rằng tình trạng gián đoạn vận tải tại Trung Đông sẽ kéo dài sang năm 2027.

Trong báo cáo triển vọng hàng hóa tháng 9 của nền tảng dịch vụ tài chính Marex, chuyên gia phân tích Ed Meir cho rằng giá dầu thô nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao đến cuối năm nếu xung đột tiếp diễn. Theo ông, khả năng này khá lớn do “còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết”.

Minh Trang (Tổng hợp)
Mỹ nghỉ lễ, giá dầu thô Brent và cao su tăng, MXV-Index vượt mốc 2.980 điểm
Mỹ nghỉ lễ, giá dầu thô Brent và cao su tăng, MXV-Index vượt mốc 2.980 điểm

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa thế giới vừa trải qua phiên giao dịch trầm lắng khi Mỹ nghỉ Lễ Lao động (Labor Day). Nhiều mặt hàng nông sản và nguyên liệu công nghiệp ngừng giao dịch, trong khi các mặt hàng năng lượng trên các Sở giao dịch Mỹ đóng cửa sớm. Dù thanh khoản toàn thị trường ở mức thấp, chỉ số MXV-Index vẫn tăng 0,45%, lên 2.981 điểm khi đóng cửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN