Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Vào lúc 14 giờ 13 phút (giờ Việt Nam) ngày 5/8, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm nhẹ 1 xu xuống 68,75 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 2 xu xuống 66,28 USD/thùng.
Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều đã giảm hơn 1% trong phiên 4/8 và đóng cửa ở mức thấp nhất một tuần.
Theo bà Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty dịch vụ tài chính Phillip Nova, cả hai loại dầu chuẩn đều suy yếu. Diễn biến này là do công suất dư thừa từ Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+) đang hoạt động như một “vùng đệm”, bù đắp cho bất kỳ sự thiếu hụt nào từ nguồn cung của Nga.
Ngày 3/8, OPEC+ đã nhất trí tăng sản lượng dầu thêm 547.000 thùng/ngày cho tháng 9/2025. Động thái này đánh dấu việc OPEC+ hoàn tất đảo ngược đợt cắt giảm sản lượng lớn nhất của khối, đưa tổng cộng khoảng 2,5 triệu thùng dầu (tương đương 2,4% nhu cầu toàn cầu) trở lại thị trường mỗi ngày.
Nguồn cung gia tăng diễn ra trong bối cảnh những lo ngại về nhu cầu tái xuất hiện, với một số nhà phân tích dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ chững lại trong nửa cuối năm.
Đồng thời, giới đầu tư đang theo dõi các khả năng gián đoạn nguồn cung.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể áp thuế thứ cấp 100% đối với các khách hàng mua dầu thô của Nga như Ấn Độ, sau khi đã công bố mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Ấn Độ vào tháng Bảy.
Phía Ấn Độ gọi những nhận xét của ông là "vô lý" và tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích kinh tế của mình, làm sâu sắc thêm rạn nứt thương mại giữa hai nước.
Theo dữ liệu từ các nguồn thương mại, Ấn Độ là khách hàng mua dầu thô bằng đường biển lớn nhất của Nga. Trong giai đoạn từ tháng 1 - 6/2025, nước này đã nhập khẩu khoảng 1,75 triệu thùng dầu/ngày từ Nga, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.