Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Vào lúc 13 giờ 50 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent đã tăng 66 xu Mỹ (1%) lên 64,87 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 67 xu Mỹ (1,1%) lên 61,37 USD/thùng. Tính đến ngày 7/4, giá dầu Brent và WTI đã giảm lần lượt 14% và 15% kể từ sau thông báo ngày 2/4 của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế đối ứng lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu.
Giám đốc chiến lược hàng hóa Warren Patterson tại ING nhận định rằng, giá dầu phục hồi nhẹ một phần là do thị trường chứng khoán ổn định hơn. Ông cho biết thêm, những lo ngại về nhu cầu dầu mỏ sụt giảm đã gây ra đợt bán tháo mạnh trên thị trường trong những ngày gần đây, tuy nhiên mức độ tác động thực tế đến nhu cầu vẫn chưa được xác định rõ.
Một báo cáo của ING công bố ngày 8/4 cho thấy rủi ro giá dầu tiếp tục giảm vẫn còn hiện hữu do Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế 50% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu nước này không dỡ bỏ mức thuế trả đũa 34%. Báo cáo kết luận rằng Trung Quốc khó có khả năng thay đổi lập trường và nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại vẫn rất lớn. Điều này sẽ chỉ làm trầm trọng thêm những lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ.
Chuyên gia phân tích thị trường Tony Sycamore của IG nhận định rằng nếu Trung Quốc không nhượng bộ, Mỹ có thể áp mức thuế quan chưa từng có là 104% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này sẽ giáng mạnh vào tâm lý thị trường, gây sụt giảm nghiêm trọng trên thị trường chứng khoán toàn cầu và đẩy nhanh tốc độ suy thoái kinh tế thế giới.
Một cuộc khảo sát sơ bộ của hãng tin Reuters vừa công bố cho thấy dự trữ dầu thô và sản phẩm chưng cất của Mỹ có thể tăng trung bình khoảng 1,6 triệu thùng trong tuần trước.
Số liệu về dự trữ dầu mỏ hàng tuần của Viện Dầu khí Mỹ (API) sẽ được công bố vào cuối ngày 8/4, và dữ liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ được công bố vào ngày 9/4.