Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Quezon, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN
Vào lúc 13 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 64 xu Mỹ (0,9%) lên 69,15 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ cũng tăng 68 xu Mỹ (1%) lên 65,93 USD/thùng.
Thị trường theo dõi diễn biến đàm phán thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), sau khi Tổng thống Donald Trump đạt được thỏa thuận thuế quan với Nhật Bản. Thỏa thuận này hạ thuế đối với ô tô nhập khẩu và miễn cho Tokyo các khoản thuế mới, nhưng đổi lại là một gói đầu tư và cho vay trị giá 550 tỷ USD đang hướng vào nước Mỹ.
Chuyên gia Hiroyuki Kikukawa thuộc Nissan Securities nhận định rằng sự bất ổn trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung và thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga đang hạn chế đà tăng tiếp theo của giá dầu. Ông dự báo giá dầu WTI có thể dao động trong khoảng 60 - 70 USD/thùng.
Hai nhà ngoại giao châu Âu vừa cho biết, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại. Thỏa thuận này có thể bao gồm việc Mỹ áp mức thuế cơ bản 15% lên hàng hóa nhập khẩu từ EU, cùng với một số trường hợp được miễn thuế. Nếu thành công, thỏa thuận này có thể mở đường cho các hiệp định thương mại lớn khác, tương tự như hiệp định đã ký với Nhật Bản.
Về nguồn cung, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho hay dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 3,2 triệu thùng trong tuần trước xuống 419 triệu thùng, vượt xa mức dự đoán giảm 1,6 triệu thùng của các nhà phân tích theo khảo sát của hãng tin Reuters.
Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị vẫn là điểm đáng chú ý. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ vừa cho biết, Mỹ sẽ xem xét việc áp đặt trừng phạt đối với dầu của Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, EU đã thông qua gói trừng phạt lần thứ 18 đối với Nga bao gồm việc hạ mức giá trần đối với dầu thô của Nga.