Zidane: 'Tôi không có bất cứ vấn đề gì với Mourinho'

Phát biểu trên tờ Sport365, cựu cầu thủ được nhiều người coi là huyền thoại của Real Madrid và nền bóng đá thế giới, Zidadine Zidane, tuyên bố anh không có bất cứ một vấn đề gì với HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho.

 

“Ở Real Madrid, tôi đã học được thế nào là một CLB lớn từ bên trong. Tôi nghĩ khát vọng của tôi là hàng ngày được có mặt trên sân đấu và do đó tôi đã trở về nước Pháp để đào tạo mình (trong nghề HLV). Tôi không có bất cứ vấn đề gì với Mourinho. Trái lại, tôi học hỏi được nhiều từ nhà cầm quân này”, Zidane khẳng định như vậy từ nước Pháp sau khi rời đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với tư cách là cộng tác viên của “Người đặc biệt” ở đội một và người tổ chức tuyến trẻ ở “Nhà Trắng”.

 

Mourinho và Zidane khi còn sát cánh bên nhau. Ảnh Internet

 

“Tôi đang tự đào tạo mình để trở thành một HLV lớn trong bóng đá. Tôi nghĩ cách để trở thành một nhà cầm quân tốt ngày nay, trước hết phải là một nhà quản lý phòng thay đồ giỏi. Đó là điều cơ bản. Tôi muốn trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Đó là giấc mơ đối với bất kỳ công dân nào của nước Pháp. Nhưng để đạt được điều đó, tôi còn phải phấn đấu rất nhiều”, cầu thủ lừng danh một thời nhấn mạnh.

 

“Zizou” cũng tỏ ra lạc quan với tương lai của đội bóng cũ mặc dù hiện nay Real Madrid đang bị “gã khổng lồ xứ Catalunya” dẫn tới 8 điểm tại Liga, vì tin rằng “Madrid hiện nay không kém Barcelona và trong trận kinh điển vừa qua, trên sân Camp Nou, đội bóng áo trắng xứng đáng giành chiến thắng, nhất là ở hiệp một”.

 

Mặc dù tuyên bố “không có bất cứ vấn đề gì với Mourinho” nhưng chính nhiều tờ báo của Nhà Trắng nhận định Zidane trở về nước Pháp là do có mâu thuẫn với HLV tự phong cho mình là “Người duy nhất”.

 

 

Lưu Bảo Châu

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN