Kỷ lục gia SEA Games Trịnh Thu Vinh được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình Gặp mặt, biểu dương huấn luyện viên, vận động viên Thể thao Công an nhân dân đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33).

Chú thích ảnh
Bộ Công an tổ chức chương trình Gặp mặt, biểu dương huấn luyện viên, vận động viên Thể thao Công an nhân dân đạt thành tích cao tại SEA Games 33.

Tham dự và chủ trì buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam, các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia; cùng đông đảo huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu.

SEA Games 33 được tổ chức từ ngày 9 - 20/12, tại Thái Lan, thi đấu 50 môn thể thao với 501 nội dung thi đấu, là đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Trong thành công chung của Đoàn Thể thao Việt Nam, Thể thao Công an nhân dân đã có bước vượt bậc, vững chắc, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt, đóng góp quan trọng về thành tích và bản lĩnh thi đấu.

Tham dự SEA Games 33 với lực lượng 50 huấn luyện viên và vận động viên, thi đấu ở 15 môn thể thao, đây là đoàn đông nhất của Thể thao Công an nhân dân từng được triệu tập tại một kỳ SEA Games. Sau gần hai tuần tranh tài, các vận động viên của Thể thao Công an nhân dân đã xuất sắc giành tổng cộng 27 huy chương, gồm 11 huy chương Vàng, 9 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng. Đây là thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự SEA Games của Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, thể hiện bước tiến vượt bậc, chưa từng có của Thể thao Công an nhân dân trên đấu trường quốc tế; đồng thời cũng là thành quả cho thấy ý chí, bản lĩnh và tinh thần thi đấu quả cảm của các vận động viên Công an nhân dân.

Đặc biệt, môn bắn súng trở thành điểm sáng nổi bật với dấu ấn lịch sử của xạ thủ Trịnh Thu Vinh, người giành 4 huy chương Vàng và phá 3 kỷ lục SEA Games, khẳng định đẳng cấp vượt trội và bản lĩnh thi đấu vững vàng. Ở các môn võ và môn thể thao mang tính ứng dụng nghiệp vụ như Karate, đua thuyền, các vận động viên Công an nhân dân tiếp tục thể hiện ưu thế rõ nét về thể lực, kỹ thuật và tinh thần kỷ luật, giành nhiều huy chương quan trọng cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Một dấu ấn giàu cảm xúc khác là chức vô địch môn bóng đá nam, khi đội tuyển U22 Việt Nam lội ngược dòng, giành chiến thắng 3 - 2 trước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết. Đáng chú ý, Thể thao Công an nhân dân đóng góp 9/23 cầu thủ của đội tuyển U23 quốc gia; cả 3 bàn thắng ở trận chung kết đều do các cầu thủ trưởng thành từ môi trường đào tạo của lực lượng Công an nhân dân ghi, đóng góp rất lớn vào việc giành tấm huy chương Vàng; khẳng định định hướng chiến lược, hiệu quả công tác đào tạo, quản lý và phát triển vận động viên trong lực lượng.

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu.

Biểu dương những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, Đại tướng Lương Tam Quang, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân nhấn mạnh, thể thao là một bộ phận quan trọng trong chiến lược xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế bản lĩnh thể thao Công an nhân dân trên đấu trường quốc gia và quốc tế.

Với mục tiêu phát triển toàn diện công tác thể thao của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có công tác đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao; góp phần, nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Hiệp hội, các đơn vị chức năng thuộc Bộ trong thời gian tới, cần tập trung, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc đề xuất và khẩn trương triển khai các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện và thi đấu thể thao của lực lượng; tham mưu cho Bộ Công an quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện thi đấu thể thao; quy hoạch phát triển các môn thể thao tại các cơ sở đào tạo của Bộ và Công an các đơn vị, địa phương theo đặc thù, thế mạnh, đảm bảo việc phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 24 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Bên cạnh đó, Cục Công tác chính trị (X03) phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ ban hành quy định về một số chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; tiếp tục đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia phát triển thể thao của lực lượng; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng huấn luyện viên, vận động viên tham gia huấn luyện và thi đấu các giải thể thao trong nước và quốc tế trong năm 2026. Đặc biệt là tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với mục tiêu thành tích nằm trong nhóm 6 đơn vị dẫn đầu toàn quốc; tham gia và đóng góp vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 (Nhật Bản).

Chú thích ảnh
Trao Quyết định tuyển dụng vận động viên Trịnh Thu Vinh (bắn súng) và Nguyễn Ngọc Trâm (karate) vào lực lượng Công an nhân dân.

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã trao Bằng khen cho các huấn luyện viên, vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 33, đồng thời công bố Quyết định tuyển dụng vận động viên Trịnh Thu Vinh (bắn súng) và Nguyễn Ngọc Trâm (karate) vào lực lượng Công an nhân dân và công tác tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân.

Tin, ảnh: Nam Sương (TTXVN)
SEA Games 33: Hành trình truyền cảm hứng của 3 chị em đô vật nhà họ Nguyễn xứ Huế
SEA Games 33: Hành trình truyền cảm hứng của 3 chị em đô vật nhà họ Nguyễn xứ Huế

Những khoảnh khắc đặc biệt tại SEA Games 33 đã diễn ra khi 3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh lần lượt bước lên sàn đấu và cùng giành HCV cho thể thao Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN