Tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc của Thể thao Việt Nam

Ngày 27/3 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Thể dục thể thao; Ủy ban Olympic Việt Nam đã tổ chức chương trình “Vinh quang thể thao Việt Nam” và trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu; vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất sắc toàn quốc năm 2018.

Đây là các hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2019) và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và Sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập thể dục.

Chú thích ảnh
Ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các HLV, VĐV tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Thể dục thể thao; Ủy ban Olympic Việt nam; cùng đông đảo vận động viên, huấn luyện viên đến từ các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao trong nước đã tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng khẳng định: Năm 2018 được coi là năm thành công rực rỡ của Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế khi liên tiếp giành được những thành tích vượt trội. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam giành ngôi vị Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra tại Trung Quốc; đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 với 4 Huy chương Vàng, trong đó có 2 Huy chương Vàng ở các môn Olympic; thể thao người khuyết tật Việt Nam cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 8 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 24 huy chương Đồng tại Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á 2018; đội tuyển Olympic Việt Nam tiến sâu vào vòng bán kết tại Đại hội thể thao châu Á 2018; Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á 2018 (AFF Suzuki Cup 2018) sau 10 năm chờ đợi; đặc biệt ngay trong quý I năm 2019, Bóng đá Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn mới khi xuất sắc ghi tên mình vào danh sách những đội tham dự Vòng chung kết Giải vô địch Bóng đá U23 châu Á 2020.

Có được những thành công trên là nhờ vào nỗ lực không biết mệt mỏi của các vận động viên, huấn luyện viên Việt Nam; đặc biệt là những tấm gương tiêu biểu, những vận động viên, huấn luyện viên khuyết tật xuất sắc đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. 

Nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn trên, căn cứ vào kết quả cuộc bầu chọn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ủy ban Olympic Việt Nam; Tổng cục Thể dục thể thao đã tặng Bằng khen và kỷ niệm chương cho 10 vận động viên tiêu biểu gồm: Bùi Thị Thu Thảo, Quách Thị Lan (Điền kinh); Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Anh Đức, Trần Đình Trọng (Bóng đá); Nguyễn Huy Hoàng (Bơi); Phạm Thị Thảo (Rowing); Nguyễn Văn Trí, Trần Đình Nam (Pencak Silat); Lê Thanh Tùng (Thể dục dụng cụ). 5 huấn luyện viên tiêu biểu gồm: Nguyễn Mạnh Hiếu (Điền kinh); Lê Văn Quang (Rowing); Nguyễn Văn Hùng (Pencak Silat); Nguyễn Hoàng Vũ (Bơi); Trương Minh Sang (Thể dục dụng cụ). 5 vận động viên khuyết tật xuất sắc gồm: Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thành Trung (Bơi); Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng (Cử tạ); Nguyễn Thị Mỹ Linh (Cờ vua). 3 huấn luyện viên người khuyết tật xuất sắc gồm: Bùi Thanh Tâm (Bơi); Nguyễn Hồng Phúc (Cử tạ); Bùi Quang Vũ (Cờ vua).

Danh hiệu vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu; vận động viên, huấn luyện viên người khuyết tật xuất sắc là những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ban, ngành tin tưởng và trao tặng. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao mong muốn trong năm 2019, các vận động viên, huấn luyện viên của Thể thao Việt Nam tiếp tục phát huy tiềm năng sẵn có, trau dồi kinh nghiệm thi đấu để phấn đấu giành thêm những thành xuất sắc trong những năm tới.

Chương trình “Vinh quang thể thao Việt Nam” nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho Thể thao Việt Nam trong năm 2018, đồng thời đánh dấu lần thứ 40 cuộc bầu chọn truyền thống vận động viên, huấn luyên viên tiêu biểu; vận động viên, huấn luyện viên người khuyết tật xuất sắc được tổ chức.

Quốc Trị (TTXVN)
Ngày Thể thao Việt Nam 27/3: Niềm tự hào của cử tạ Việt Nam
Ngày Thể thao Việt Nam 27/3: Niềm tự hào của cử tạ Việt Nam

Với kết quả thi đấu ấn tượng, vận động viên Đỗ Tú Tùng xuất sắc giành 3 huy chương vàng, đồng thời lập 3 kỷ lục trẻ thế giới mới ở hạng dưới 49 kg nam tại Giải cử tạ trẻ thế giới diễn ra ở Las Vegas (Hoa Kỳ) đầu tháng 3/2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN