Ngày Thể thao Việt Nam 27/3: Niềm tự hào của cử tạ Việt Nam

Với kết quả thi đấu ấn tượng, vận động viên Đỗ Tú Tùng xuất sắc giành 3 huy chương vàng, đồng thời lập 3 kỷ lục trẻ thế giới mới ở hạng dưới 49 kg nam tại Giải cử tạ trẻ thế giới diễn ra ở Las Vegas (Hoa Kỳ) đầu tháng 3/2019.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen cho vận động viên cử tạ Đỗ Tú Tùng. 

Với sự nỗ lực rèn luyện, thi đấu cùng quyết tâm khẳng định tên tuổi ở các giải trẻ trong nước và quốc tế, Đỗ Tú Tùng không chỉ là gương mặt trẻ triển vọng của bộ môn cử tạ Việt Nam mà còn là niềm tự hào của quê hương Bắc Ninh và Việt Nam.

Chinh phục kỷ lục thế giới

Vận động viên cử tạ Đỗ Tú Tùng sinh năm 2004 tại xã Việt Hùng, huyện Quế Võ (Bắc Ninh), trong gia đình thuần nông, không có ai theo sự nghiệp vận động viên chuyên nghiệp. Nhớ lại những ngày đầu bén duyên với cử tạ, Đỗ Tú Tùng cho biết: Ngay từ khi còn nhỏ, em rất thích xem các vận động viên thi đấu cử tạ. Khi xem tivi, em thường tập trung theo dõi từng lượt cử giật của các vận động viên Việt Nam trong những cuộc thi đấu cử tạ trong nước và quốc tế. Thi thoảng, em bắt chước theo các vận động viên những động tác nâng tạ và hành động “xoa bột” trước khi thi đấu. Dần dần, không biết từ khi nào, em ước mơ trở thành vận động viên cử tạ chuyên nghiệp, được một lần đứng trên bục thi đấu, nâng những quả tạ một cách dứt khoát và đẹp mắt, nhận được tràng pháo tay lớn từ khán giả, mang về cho quê hương nhiều huy chương và chiến thắng.

Tuy nhiên, những ngày đầu Tùng không dám nói với bố mẹ vì sợ bố mẹ mắng “ham chơi không lo học hành”. Trong một lần nói chuyện với bố, Tùng mạnh dạn xin phép đăng ký cho tập cử tạ tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Quế Võ (Bắc Ninh). Đến năm 2014, Tùng trúng tuyển trong đợt tuyển sinh hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh. Tùng tâm sự: Sự đồng ý của bố chính là "tiếng còi" báo hiệu em bắt đầu theo con đường vận động viên cử tạ chuyên nghiệp, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời em.

Sau đó, cậu bé 10 tuổi xa bố mẹ, theo tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh hoặc tập cùng Đội tuyển trẻ cử tạ quốc gia tại Hà Nội. Sau hơn 5 năm gắn bó với môn cử tạ, trong một lần bị thương ở lưng, vận động viên 15 tuổi đã nghĩ đến việc từ bỏ cử tạ. Chưa kể, có lúc em cũng tủi thân vì có ít bạn so với bạn bè đồng trang lứa. Sau đó, Tùng tự động viên bản thân cần tập trung, kiên trì hơn, dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng không bao giờ cho phép bản thân bỏ cuộc.

Tùng chia sẻ: Những lúc khó khăn, em thường nghĩ đến bố mẹ. Bố em rất ít nói và ít thể hiện tình cảm nhưng em biết bố luôn âm thầm ủng hộ em theo con đường cử tạ chuyên nghiệp. Hình ảnh bố em không quản ngại nắng mưa chở em đi tập là động lực giúp em vượt qua những lúc mệt mỏi hay nhớ nhà, nghiêm túc tập luyện.

Nhờ những nỗ lực rèn luyện, trong 2 năm trở lại đây, Đỗ Tú Tùng đã khẳng định tên tuổi ở các giải trẻ trong nước và quốc tế, trong đó phải kể đến 3 tấm huy chương vàng ở hạng 50kg nam tại Giải Cử tạ thanh thiếu niên vô địch châu Á diễn ra ở Uzbekistan tháng 4/2018. Đặc biệt, tại Giải cử tạ trẻ thế giới diễn ra ở Las Vegas, Mỹ đầu tháng 3/2019, Đỗ Tú Tùng xuất sắc giành 3 huy chương vàng, đồng thời thiết lập 3 kỷ lục trẻ thế giới mới ở hạng dưới 49kg nam.

Giấc mơ về Olympic 2024

Chú thích ảnh
Vận động viên cử tạ Đỗ Tú Tùng.

Đánh giá về học trò của mình, Huấn luyện viên Hồ Trường Thắng cho biết, Đỗ Tú Tùng gây ấn tượng mạnh với thầy Thắng và các chuyên gia nước ngoài khi sở hữu vóc dáng nhỏ bé, săn chắc nhưng có độ tuổi nhỏ nhất đội. Thêm vào đó, Tùng có ánh mắt rất "đặc biệt", toát lên sự cương nghị, kiên trì nhưng không kém phần gan góc, chứa đựng tố chất bẩm sinh của một vận động viên cử tạ chuyên nghiệp.

“Theo đánh giá chuyên môn của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam, các chuyên gia và huấn luyện viên cử tạ, Đỗ Tú Tùng là một trong những vận động viên trẻ có tiềm năng rất lớn. Tùng sở hữu cấu trúc thể hình đạt chuẩn với những sợi cơ phát triển đặc biệt hiếm có tại Việt Nam và thế giới. Mặc dù vóc dáng nhỏ con nhưng Tùng có thể đẩy được tạ nặng gần gấp 3 lần trọng lượng cơ thể. Với đặc thù “thi đấu một mình và chiến thắng chính bản thân” của bộ môn cử tạ, Tùng cần tập trung rèn luyện về mặt thể lực, duy trì ý chí mạnh mẽ, kiên trì để có cơ hội tham gia và giành chiến thắng tại nhiều giải đấu trong nước và quốc tế”, huấn luyện viên Hồ Trường Thắng khẳng định.

Đồng quan điểm với thầy Thắng, vận động viên 15 tuổi cho biết mục tiêu lớn nhất của mình là chạm đến đỉnh cao sự nghiệp thể dục thể thao tại đấu trường Thế vận hội Olympic 2024.

Ông Nguyễn Đương Bắc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, với phương châm “đi tắt đón đầu”, Bắc Ninh thực hiện các chương trình đầu tư, chế độ chính sách ưu đãi và quy trình đào tạo cho 11 môn thể thao trọng điểm, đảm bảo đầu tư hiệu quả, thu hút các nhân tài trên địa bàn tỉnh gắn bó với thể thao. Đặc biệt, trong những năm gần đây, tỉnh chú trọng đầu tư vào bộ môn cử tạ, một trong những môn thể thao truyền thống và có thế mạnh từ lâu đời của người dân Kinh Bắc. Qua đó, tập trung đào tạo các vận động viên có kỹ thuật tốt, đạt tiêu chuẩn ngay từ ban đầu, đồng thời gửi liên kết đào tạo với các trung tâm chất lượng, mời các chuyên gia trong và ngoài nước, các vận động viên chuyên nghiệp đào tạo cho thế hệ trẻ. 

Ông Nguyễn Đương Bắc khẳng định: Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh sẽ đề xuất, tham mưu để có những cơ chế đặc biệt đầu tư và đào tạo vận động viên Đỗ Tú Tùng trở thành vận động viên xuất sắc tham dự các giải đấu quốc tế lớn như Olympic trẻ và lớn hơn. Bên cạnh đó, phối hợp với bộ môn cử tạ của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, tìm hướng phát triển, đầu tư đồng bộ về phương tiện huấn luyện, bố trí các chuyên gia huấn luyện sâu, tạo điều kiện tốt nhất cho vận động viên Đỗ Tú Tùng phát huy tài năng bản thân, gặt hái vinh quang về cho tổ quốc, góp phần làm rạng danh thể thao Việt Nam trên các trường đấu quốc tế.

Tin, ảnh: Diệp Trương (TTXVN)
Ngày Thể thao Việt Nam 27/3: Xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao
Ngày Thể thao Việt Nam 27/3: Xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao

Trong sáng 24/3, nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân góp phần thiết thực đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN