Thể dục dụng cụ thắng lớn

Sáng qua, cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2011 đã có kết quả chính thức. Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) giành được chiến thắng lớn khi có 3 gương mặt với những danh hiệu quan trọng.

Lần đầu tiên tại Giải TDDC thế giới, VĐV Phan Thị Hà Thanh giành HCĐ, chính thức giành quyền dự Olympic London 2012. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Nổi bật là Phan Thị Hà Thanh (ảnh) đã giành ngôi quán quân trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc. Năm 2011 ghi dấu những thành tích vượt trội của cô gái đất Hải Phòng. Nhờ tấm HCĐ TDDC thế giới, Phan Thị Hà Thanh trở thành một trong hai VĐV đầu tiên của Việt Nam chính thức giành quyền dự Olympic London 2012. Chưa dừng lại đó, Phan Thị Hà Thanh còn giành được 3 HCV tại SEA Games 26. Với thành tích chói sáng, Hà Thanh được các phóng viên, nhà báo đánh giá cao với số điểm 1.425.

Xếp thứ hai là VĐV bơi Hoàng Quý Phước với 1.386 điểm. Kình ngư người Đà Nẵng là VĐV bơi đầu tiên giành 2 HCV tại một kỳ SEA Games đồng thời đoạt chuẩn B Olympic ở nội dung 100 m bướm nam. Lê Quang Liêm đứng thứ ba với 945 điểm. Môn TDDC còn góp mặt một VĐV ở vị trí thứ 5 là Đỗ Thị Ngân Thương. “Búp bê” của TDDC đã có sự trở lại ngoạn mục trong năm qua với 2 tấm HCV tại SEA Games 26. Thành tích này còn đáng khâm phục hơn khi trước đó, Thương đã dính chấn thương khá nặng và chỉ kịp phục hồi ngay trước ngày thi đấu.

Sau khi VĐV số 1 của năm 2010 là Vũ Thị Hương sa sút phong độ, điền kinh cũng chỉ có 2 VĐV góp mặt ở tốp 10. Chinh phục chuẩn B Olympic bất thành, nhưng nhà vô địch châu Á Trương Thanh Hằng vẫn giành được hai HCV SEA Games. Hằng chỉ xếp thứ 4 khi nhận được 857 điểm. Về vị trí thứ 7 là nhà vô địch nhảy cao Dương Thị Việt Anh với cú nhảy đáng khen 1m90. Ở các vị trí còn lại, xạ thủ Hà Minh Thành xếp thứ 6, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn xếp thứ 8 và hai võ sĩ taekwondo vừa giành quyền dự Olympic 2012 Chu Hoàng Diệu Linh và Lê Huỳnh Châu xếp thứ 9 và 10.

HLV đội tuyển TDDC Đỗ Thùy Giang giành danh hiệu HLV tiêu biểu năm 2011 với 588 điểm. Ở các vị trí tiếp theo, lần lượt là các HLV Đặng Anh Tuấn (bơi), Hồ Thị Từ Tâm (điền kinh), Nguyễn Thị Nhung (bắn súng) và Hồ Anh Tuấn (taekwondo). Năm VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc gồm: Võ Thanh Tùng (TP.HCM, dẫn đầu với 645 điểm), Võ Huỳnh Anh Khoa (bơi), Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ), Nguyễn Thị Hải, Lê Đức Hùng (điền kinh). Ba HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc: Đổng Quốc Cường (bơi, dẫn đầu với 419 điểm), Đặng Văn Phúc và Ngô Anh Tuấn (điền kinh).

T.L
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN