Olympic Tokyo 2020: Vượt qua Serbia, tuyển bóng chuyền nữ của Mỹ vào chung kết

Tuyển bóng chuyền nữ của Mỹ ngày 6/8 đã vượt qua nhà đương kim vô địch thế giới, cũng là đội giành huy chương Bạc tại Olympic Rio 2016, đội tuyển Serbia trong trận bán kết.

Chú thích ảnh
Tuyển bóng chuyền nữ của Mỹ ngày 6/8 đã vượt qua nhà đương kim vô địch thế giới, đội tuyển Serbia trong trận bán kết. Ảnh: verticallobby.com

Tại nhà thi đấu Ariake Arena, tuyển Mỹ đã giành chiến thắng với kết quả 25-19 25-15 25-23, trong đó các vận động viên như Andrea Drews hay Jordan Larson có ngày thi đấu ấn tượng.

Chia sẻ sau trận đấu, thủ quân của đội tuyển bóng chuyền nữ của Mỹ - Jordan Larson cho biết: "Sau khi giành được kiểm soát, chúng tôi chơi mạnh mẽ hơn. Khả năng cản phá và phòng ngự cũng là những điểm sáng trong trận đấu này".

Trong khi đó, chủ công Jordan Thompson không tham dự trận bán kết vì chấn thương, nhưng cô cho biết bầu không khí trong nhà thi đấu rất sôi động. Cô nói: "Chúng tôi may mắn khi cổ động viên được vào sân theo dõi. Tôi nghĩ chính điều này đã giúp tuyển Mỹ chơi hăng hái hơn".

Trong các kỳ Olympic, tuyển bóng chuyền nữ của Mỹ từng giành 3 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng. Chính vì vậy, giấc mơ "Vàng" luôn là mục tiêu của các cô gái. Thủ quân Larson chia sẻ thêm: "Hy vọng rằng tôi có thể hoàn thành được mục tiêu mong đợi lâu nay".

Dự kiến, đối thủ của tuyển Mỹ trong trận đấu tới sẽ là đội tuyển bóng chuyền nữ Brazil.

Anh Hiển (TTXVN)
Olympic Tokyo 2020 - Một kỳ Thế vận hội ấn tượng
Olympic Tokyo 2020 - Một kỳ Thế vận hội ấn tượng

Sau 1 năm phải hoãn do dịch bệnh COVID-19 cũng như ít được thi đấu các giải, trước khi bước vào Olympic Tokyo 2020, giới chuyên gia và người hâm mộ "lo lắng" về thành tích của các VĐV. Tuy nhiên, tại Nhật Bản đã chứng kiến những kỳ tích của những VĐV về nhiều kỷ lục thế giới, Olympic, châu lục, quốc gia được thiết lập. Các VĐV đều thi đấu hơn khả năng của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN