Các nữ tuyển thủ đội bóng Canada bước lên bục vinh quang tại Olympic

Các nữ tuyển thủ Canada đã xuất sắc đánh bại Thụy Điển sau loạt sút luân lưu kịch tính trong trận tranh HCV môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 diễn ra tối 6/8 trên sân Yokohama (hai đội hòa nhau 1 - 1 sau 120 phút thi đấu).

Chú thích ảnh
Các nữ tuyển thủ Canada giành HCV Olympic môn bóng đá. Ảnh: Reuters

Tại bán kết, Thụy Điển đã xuất sắc vượt qua Australia 1 - 0 để lần thứ 2 liên tiếp giành vé vào chơi chung kết bóng đá nữ Olympic. Trong khi đó, Mexico cũng giành chiến thắng 1 - 0 trước ứng viên nặng ký Mỹ. Ở 2 kỳ Olympic gần nhất (2012 và 2016), đội tuyển nữ Canada đều thất bại ở bán kết và chỉ giành tấm HCĐ.

Cả hai đội nhập cuộc nhanh với những tình huống ăn miếng trả miếng. Thủy Điển là đội chơi tấn công sắc sảo, trong khi các học trò của HLV Bev Priestman tỏ ra nguy hiểm trong những đường phản công nhanh của mình.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 35. Từ đường căng ngang của Asllani, Blackstenius băng vào dứt điểm đưa bóng đi bật chân cầu thủ Canada, đi thẳng vào lưới, ghi bàn thắng mở tỷ số cho Thụy Điển.

Chú thích ảnh
Thụy Điển là đội mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Reuters

Bước sang hiệp 2, Canada liên tiếp có những sự thay đổi người và đẩy cao tốc độ trận đấu để kiếm tìm bàn thắng san hòa tỷ số. Đến phút 67, đội bóng Bắc Mỹ đã làm được điều mình mong muốn là bàn thắng. Đội trưởng Sinclair bị ngã trong vòng 16m50 của Thụy Điển, lẽ ra cô phải được hưởng quả phạt đền, nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Trước phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ Canada, trọng tài chính đã xem VAR và quyết định cho họ được hưởng quả phạt 11m.

Trên chấm phạt 11m, Jessie Fleming đã không mắc một sai lầm nào đánh bại thủ môn Lindahl giúp Canada cân bằng tỷ số 1 - 1.

Hòa nhau sau 90 phút thi đấu, Canada và Thụy Điển phải bước vào thi đấu hiệp phụ để giải quyết thắng thua. Cũng giống như 2 hiệp chính, cả hai không thể ghi thêm bàn thắng, bất phân thắng bại và trận tranh HCV phải phân định trên chấm luân lưu 11m định mệnh.

Một màn sút luân lưu cực kỳ hấp dẫn và kịch tính, và Canada là đội giành chiến thắng 3 - 2 sau 6 loạt sút.

Đội tuyển nữ Thụy Điển và nữ Canada đã cống hiến một trận chung kết bóng đá nữ Olympic 2020 đầy hấp dẫn, kịch tính. Và Canada viết nên lịch sử khi trở thành nhà vô địch thứ 4 trong lịch sử môn bóng đá nữ ở Thế vận hội.

Trong khi đó, đây là lần thứ 2 liên tiếp, Thụy Điển giành tấm HCB Olympic.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Thụy Điển: Lindahl, Eriksson, Bjorn, Ilestedt, Glas, Seger, Angeldal, Rolfo, Jakobsson, Asllani, Blackstenius.
Canada: Labbe, Lawrence, Gilles, Buchanan, Chapman, Scott, Fleming, Quinn, Sinclair, Beckie, Prince.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Đánh bại chủ nhà Nhật Bản 3 - 1, Mexico giành HCĐ Olympic Tokyo 2020
Đánh bại chủ nhà Nhật Bản 3 - 1, Mexico giành HCĐ Olympic Tokyo 2020

Olympic Mexico đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Nhật Bản 3 - 1 trong trận tranh HCĐ Olympic Tokyo 2020 diễn ra chiều 6/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN