Đội bóng số 1 thế giới giành HCĐ bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020

Chiều 5/8, đội tuyển nữ Mỹ đã đánh bại tuyển nữ Australia với tỷ số 4 - 3, qua đó giành tấm HCĐ môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020.

Chú thích ảnh
Tuyển Mỹ giành HCĐ Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP

Một trận đấu có tới 7 bàn thắng được ghi và đội bóng chơi xuất sắc hơn là tuyển Mỹ đã là đội giành chiến thắng. Những cầu thủ ghi bàn cho tuyển Mỹ là Rapinoe (phút 8 và 21), Carli Lloyd (phút 45+1 và 51). Trong khi đó, Sam Kerr,  Caitlin Foord và Emily Gielnik là những người lập công cho Australia ở các phút 17, 54 và 90.

Hiệp 1 các cầu thủ Mỹ chơi tốt hơn và vươn lên dẫn trước 3 - 1 khi kết thúc hiệp đấu.

Hiệp 2 là sự kiên cường của các cầu thủAustralia. Họ liên tiếp bám đuổi tỷ số với đối thủ và chỉ chịu thua với tỷ số sát nút 3 - 4.

Một chiến thắng vất vả của đội bóng số 1 thế giới. Với kết quả này, tuyển Mỹ đã giành HCĐ Olympic Tokyo 2020. Trong khi đó, các cô gái Xứ sở chuột túi tiếp tục lỡ hẹn với tấm huy chương đầu tiên ở đấu trường Thế vận hội.

Chú thích ảnh
Tuyển Australia vẫn lỡ hẹn với tấm huy chương Thế vận hội. Ảnh: AFP

Theo lịch, ngày 6/8, trận tranh HCV môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 giữa Thụy Điển và Canada sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ. Và vào lúc 18 giờ ngày 6/8, trận tranh HCĐ môn bóng đá nam giữa Nhật Bản và Mexico sẽ diễn ra.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Tuyển nữ Mỹ: Adrianna Franch, Dunn, Heath, Ertz, Horan, Lloyd, Davidson, Sonnett, Rapinoe, Lavelle, Carli Lloyd
Tuyển nữ Australia: Williams, Polkinghorne, Luik, Catley, Foord, van Egmond, Carpenter, Yallop, Raso, Simon, Kerr

Minh Đăng/Báo Tin tức
Đội tuyển bóng đá nữ Australia thu hút lượng khán giả kỷ lục tại quê nhà
Đội tuyển bóng đá nữ Australia thu hút lượng khán giả kỷ lục tại quê nhà

Đội tuyển bóng đá nữ Australia tham dự Olympic đã phá kỷ lục về lượng người xem một trận đấu của đội nữ Australia trong lịch sử truyền hình tại quê nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN