Kịch bản Barcelona rời khỏi La Liga

Barcelona sẽ không được phép chơi tại La Liga nếu xứ Catalonia ly khai khỏi Tây Ban Nha, là tuyên bố của Chủ tịch giải đấu lớn nhất của quốc gia này Javier Tebas, sau những diễn biến căng thẳng trước thềm cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập diễn ra vào trung tuần tháng 11. Thử tưởng tượng về một Barca ở ngoài La Liga và một La Liga không có Barca...

Chính trị là yếu tố được đan xen trong hệ thống CLB bóng đá này ngay kể từ khi Barca được thành lập và thậm chí còn được đưa lên thành khẩu hiệu: “Hơn cả một CLB”. Đội bóng vẫn luôn đóng vai trò trung tâm trong đời sống văn hóa Catalonia. Những người lãnh đạo của đội bóng, đầu tiên là Chủ tịch Sandro Rosell và nay là Chủ tịch Josep Maria Bartomeu, ngồi vào chiếc “ghế nóng” ở đúng giai đoạn họ phải lựa chọn giữa ủng hộ ly khai hay không trong cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập dự kiến diễn ra ngày 9/11 tới đây.

Thật khó có thể tượng tượng những ngôi sao như Neymar và Messi sẽ đá ở giải đấu toàn đội bán chuyên nghiệp.


Giai đoạn những năm 2003 - 2010, cựu chủ tịch đội bóng Joan Laporta từng ủng hộ việc ly khai của xứ Catalonia khỏi Tây Ban Nha. Ông này đã kêu gọi đội bóng đưa ra nhiều tiếng nói hơn để hỗ trợ việc trưng cầu dân ý. Thậm chí, giai đoạn này, ông Laporta còn muốn đội bóng của mình nhận vị trí tiên phong trong các phong trào chính trị. Việc làm này khiến các CĐV giận dữ, đặc biệt các CĐV ủng hộ cho Barca từ khắp đất nước ngoài Catalonia. Giữa năm 2005, năm thành viên trong HĐQT Barcelona, trong đó có cả Sandro Rosell, người sau này thành chủ tịch của CLB, đồng loạt từ chức để phản đối đương kim Chủ tịch Joan Laporta.

Catalonia là một vùng đất phát triển, giàu có của Tây Ban Nha với dân số 7,5 triệu người (chiếm 16% dân số Tây Ban Nha), có nền văn hóa và ngôn ngữ riêng biệt. Barcelona và Espanyol là 2 đội bóng tên tuổi đại diện cho Catalonia thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga).

Ban điều hành đội bóng hiện tại ít dính dáng vào chính trị hơn. Phát ngôn viên của đội bóng tuyên bố: “Đây là một vấn đề nhạy cảm và CLB sẽ không tham gia vào, nhưng Chủ tịch CLB cũng sẽ có tuyên bố chính thức về việc này trong thời gian tới.” Ngày 15/10 tới, chính quyền Catalonia sẽ có quyết định cuối cùng về việc có tổ chức trưng cầu dân ý hay không.

Xavi và Gerard Pique là 2 trong số các cầu thủ của Barca đứng ra ủng hộ trưng cầu dân ý trong cuộc bỏ phiếu nhanh hồi tháng 9 tại Barcelona. Thời điểm này, hơn 1,8 triệu người dân xứ Catalonia đã xuống đường biểu tình đòi trưng cầu dân ý.

Xavi và Gerard Pique đều là cầu thủ trong đội hình đội tuyển Tây Ban Nha. Theo Pique việc anh ủng hộ ly khai không ảnh hưởng tới tình cảm mà anh dành cho đội tuyển quốc gia sau thời gian dài lâu gắn bó. Pique cho biết: “Tôi là người Catalonia và muốn được tham gia trưng cầu dân ý càng nhanh càng tốt. Tôi cùng bạn bè và 1,8 triệu người khác cùng mong ngày đó. Tôi đã chơi cho đội tuyển quốc gia 11 năm nhưng việc đó cũng chẳng liên quan gì. Trưng cầu dân ý đòi độc lập là việc làm dân chủ. Mọi người đều có quyền lựa chọn.”

Phản ứng trước động thái này, Chủ tịch giải La Liga cho biết: “Nếu xứ Catalonia độc lập, chiếu theo Luật thể thao tại Tây Ban Nha, Barcelona sẽ bị buộc không được phép chơi bóng tại đây. Mọi điều luật muốn thay đổi phải có sự thông qua của Nghị viện Tây Ban Nha”.

“Rõ ràng, nếu chuyện ly khai xảy ra, giải bóng đá Tây Ban Nha sẽ mất đi một đội bóng giàu truyền thống. Tôi chưa kịp tưởng tượng một La Liga không có Barca. Nó cũng giống như việc không tưởng tượng nổi xứ Catalonia lại ở ngoài Tây Ban Nha”, vị Chủ tịch giải e ngại.

Sự thiếu vắng người khổng lồ xứ Catalonia sẽ là một tổn thất rất lớn cho tính hấp dẫn của giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha. La Liga theo đó hẳn sẽ yếu đi rất nhiều về mặt hình ảnh. Cũng rất khó để tưởng tượng việc Barca với những ngôi sao lớn như Lionel Messi chơi cho giải đấu xứ Catalonia mang tên La Roja, nơi ngoài đội Espanyol ra thì chỉ tập trung toàn các đội bóng bán chuyên nghiệp.

Luật pháp Tây Ban Nha chỉ cho phép vùng lãnh thổ duy nhất ngoài Tây Ban Nha là Andorra được phép tham gia hợp pháp giải đấu. Bản thân đội tuyển Andorra cũng đã đáp ứng tất cả các điều khoản để được chơi cho hệ thống giải bóng Tây Ban Nha.

Barca và giải bóng đá Tây Ban Nha luôn có sự gắn kết đặc biệt. Thiếu 1 trong 2 đội bóng vĩ đại nhất của giải đấu (bên cạnh Real Madrid), giá trị về mặt kinh tế của La Liga sẽ giảm theo. La Liga hay Tây Ban Nha chắc chắn không muốn điều này xảy ra.

Vì lẽ đó, thay vì cứ đặt câu hỏi liệu Catalonia có ly khai hay không, Ban tổ chức giải đấu La Liga nên tìm cách giữ chân “sức hấp dẫn” ở lại với giải đấu. Để làm được điều này, chắc chắn những điều luật cũng cần thay đổi theo, những ngoại lệ trong các điều luật cũng sẽ phải nhiều thêm.

Lê Sơn
U19 Việt Nam thua đậm đương kim vô địch
U19 Việt Nam thua đậm đương kim vô địch

U19 Việt Nam đã mở màn Giải U19 châu Á bằng trận thua đậm tới 0 - 6 trước đương kim vô địch giải là U19 Hàn Quốc. Đây là một kết quả không mấy bất ngờ, khi mà U19 Việt Nam vẫn còn phải làm nhiều việc để có thể cải thiện thành tích ở đấu trường châu lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN