Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng FIFA 2014

Cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2014 là một cuộc đua mở nhất từ trước tới nay bởi trong số danh sách 6 ứng cử viên tiềm năng nhất, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi không còn giữ được lợi thế như các mùa bóng trước.

Đây đang là giai đoạn nước rút của các cầu thủ để giành lấy danh hiệu lớn trong sự nghiệp. Ai sẽ vượt lên giành chiến thắng? Messi hay Ronaldo?

Không được lợi thế rõ ràng như mọi năm, nhưng cuộc đua danh hiệu giữa Messi và Ronaldo vẫn hấp dẫn.


Lionel Messi (CLB Barcelona và đội tuyển Argentina) luôn là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA các năm trước. Khi nói đến những trận đấu hàng đầu, những trận đấu cống hiến, những giải thưởng, người ta đều nghĩ ngay tới Messi.

Nhưng 2014 là một năm kỳ lạ, khi Messi nhận được giải thưởng Quả bóng vàng World Cup 2014, đã có rất nhiều phản ứng trái chiều, thậm chí là thái quá, chỉ trích quyết định này của FIFA.

Tại World Cup 2014, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy Messi chỉ thực sự xuất sắc ở vòng bảng khi một mình anh kéo cả con tàu Argentina. Tại vòng bảng, Messi đã ghi 4/6 bàn thắng cho Argentina, chưa kể Messi cũng có đường chuyền khiến hậu vệ Bosnia lóng ngóng đá phản lưới nhà trong trận đấu đầu tiên của Argentina tại World Cup.

Nhưng tại trận chung kết, Messi hoàn toàn “tịt ngòi” dù vẫn thi đấu xông xáo. Messi không thể làm nên chuyện lý do chính là bị đối thủ bắt bài, kèm chặt khiến cho anh không thể có những màn bứt phá.

Đối thủ thường xuyên tranh chấp Quả bóng vàng cùng Messi là Cristiano Ronaldo (CLB Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha). Mở đầu năm 2014, Ronaldo được trao giải Quả bóng vàng 2013, thỏa cơn khát danh hiệu này của anh trong thời đại của Messi.

Tiếp sau đó, Ronaldo có một mùa giải thành công nhất khi đội bóng Real của anh bước vào lịch sử Champions League. Anh ghi tới 17 bàn, giúp Real đoạt La Decima. Tại La Liga, mặc dù đội bóng của anh hụt mất ngôi vô địch, nhưng hiệu suất ghi hơn 1 bàn mỗi trận đã giúp anh lần thứ 2 có được danh hiệu Vua phá lưới La Liga ‘Pichichi’.

Dù người hâm mộ cũng không thể quên nỗi thất vọng mang tên Bồ Đào Nha tại World Cup tới nỗi cáo buộc anh thi đấu kém chất lượng, trình diễn nghèo nàn, thì cũng không thể phủ nhận rằng nếu không có Ronaldo, Bồ Đào Nha thậm chí không thể vượt qua được trận play-off để đến Brazil hè qua.

Các nhân tố mới Điển hình trong số này có Thomas Mueller (CLB Munich và Đức). Trong năm diễn ra World Cup thì cầu thủ ngôi sao của đội bóng vô địch sẽ là một ứng cử viên sáng giá.

Ở Muller, điểm nổi bật là sự quyết tâm, tinh thần đồng đội và những pha dứt điểm làm nên chiến thắng cho tuyển Đức. 24 tuổi, anh đã trở thành cầu thủ thứ 2 trên thế giới ghi được 5 bàn thắng tại 2 kỳ World Cup. Tuy nhiên, cái khó của Muller là anh chưa hẳn là cầu thủ xuất sắc nhất của Đức.

Bên cạnh anh còn có Manuel Neuer, Philipp Lahm hay Bastian Schweinsteiger. Một thành viên của CLB Bayern Munich khác là Arjen Robben (Hà Lan). Anh là mẫu cầu thủ tấn công đẹp mắt, là cơn ác mộng của mọi hàng thủ đối phương. Tầm ảnh hưởng của anh ở đội tuyển Hà Lan hay ở cấp CLB cũng vượt trội hơn Mueller.

Với Bayern, cầu thủ người Hà Lan thêm một lần giành được danh hiệu Bundesliga. Ở đội tuyển quốc gia, cũng nhờ sự đóng góp của Robben, Hà Lan đã đả bại Brazil 3 - 0 để giành giải ba World Cup.

Nhưng việc cả Bayern Munich tại Champions League và đội tuyển Hà Lan tại World Cup đều đi mà chưa tới đích, sẽ khiến cho Robben mất điểm trong giải thưởng dành cho cá nhân xuất sắc nhất trong năm của FIFA. Kỳ World Cup của ngôi sao trẻ người Brazil Neymar bị rút ngắn trong tiếc nuối của người hâm mộ nước chủ nhà.

Dù không giúp Brazil vô địch như kỳ vọng, nhưng Neymar đã trở thành cái tên nổi tiếng nhất thế giới năm qua. Tại cấp CLB, anh cũng đã vượt qua giai đoạn khởi động khó khăn cùng Barcelona và đang có dấu hiệu ổn định.

Giành chiến thắng tại lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA năm nay là khó nhưng không thể gạt Neymar khỏi danh sách những cái tên nổi bật của năm. Trong số những cái tên được nhắc đến của năm, Manuel Neuer (CLB Bayern Munich và Đức) là cái tên rất đặc biệt.

Ở vị trí thủ môn, Neuer đã xác định lại cho thế giới bóng đá thấy sự đặc biệt của người trấn giữ khung thành. Neuer là mẫu thủ môn toàn diện. Anh là bảo vệ vững chắc khung thành trước mọi pha tấn công, phản xạ tốt, vào ra hợp lý và tự tin trong mọi đường bóng.

Sau một thập kỷ, cứ nhắc đến thủ môn là nhắc đến những tường thành vững chắc của bộ đôi Buffon/Casillas, người ta đã phải biết đến một thủ môn xuất sắc đã thành công trong việc đưa đội bóng quốc gia đến với ngôi vô địch World Cup.

Cái khó của Neuer là đã 51 năm nay, kể từ sau Lev Yashin (Nga) năm 1963, chưa có một thủ môn nào giành được Quả bóng vàng FIFA.

Giải thưởng Quả bóng vàng FIFA 2014 sẽ được trao vào tháng 1/2015.


Lê Sơn




Cristiano Ronaldo giành 'Quả bóng Vàng FIFA 2013'
Cristiano Ronaldo giành 'Quả bóng Vàng FIFA 2013'

Ngôi sao của Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha đã rất xúc động và nhiều lần không giấu được cả những giọt nước mắt khi được tôn vinh tại lễ gala trao giải "Quả bóng Vàng FIFA 2013", tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN