Cristiano Ronaldo giành 'Quả bóng Vàng FIFA 2013'

Sau nhiều tháng đề cử và đầy ắp những tranh cãi trong giới mộ điệu, cuối cùng thì danh hiệu cá nhân Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2013 đã có chủ.

Đêm 13/1, cái tên Cristiano Ronaldo được xướng lên tại Gala trao giải "Quả bóng Vàng FIFA 2013", tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ.

Ngôi sao của Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha đã rất xúc động và nhiều lần không giấu được cả những giọt nước mắt khi được tôn vinh.

Hơn ai hết, Ronaldo hiểu rõ mình đã phải nỗ lực như thế nào và mất nhiều thời gian như thế nào để trở lại đỉnh cao thế giới.


Năm 2008, lần đầu tiên Ronaldo nhận "Quả bóng Vàng" sau khi cùng Manchester United chinh phục Champions League. Nhưng đến mùa Hè năm 2009, cùng bản hợp đồng chuyển nhượng "bom tấn" sang Real Madrid, Ronaldo cũng chấp nhận một cuộc cạnh tranh khốc liệt và những so sánh gắt gao với Lionel Messi ở Barcelona.

Ba lần trong 4 năm qua, Ronaldo ngậm ngùi chỉ là kẻ thứ hai với màu bạc của quả bóng trong những lễ trao giải chứng kiến Messi 4 lần liên tiếp sở hữu "Quả bóng Vàng", một thành tích không tiền khoáng hậu. Không phải vì Ronaldo không tiến bộ. Đơn giản hơn, chỉ vì Barcelona và Messi quá mạnh.

Sự thống trị đó thể hiện bằng Ronaldo chỉ có được 3 danh hiệu kể từ ngày đến thành Madrid trong khi cùng thời gian đó đội bóng xứ Catalan và Messi chinh phục 12 danh hiệu. Năm 2013 tiếp tục chứng kiến thành công của Barcelona khi lần thứ 22 đăng quang La Liga cùng số điểm kỷ lục 100 điểm. Tuy nhiên, đây lại không phải năm của Messi khi ánh hào quang phai nhạt không ít bởi những chấn thương.

Các danh hiệu bóng đá thế giới năm 2013 của FIFA:

- Quả bóng Vàng: Cristiano Ronaldo (27,99% phiếu bầu)

- Quả bóng Bạc: Lionel Messi (24,72%)

- Quả bóng Đồng: Franck Ribery (23,36%)

- Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Nadine Angerer (thủ môn ĐT bóng đá nữ Đức)

- HLV bóng đá nam xuất sắc nhất: Jupp Heynckes (cựu HLV Bayern Munich)

- HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất: Silvia Neid (HLV ĐT bóng đá nữ Đức)

- Đội hình xuất sắc nhất năm bình chọn bởi FIFPro (Hiệp hội cầu thủ thế giới): Manuel Neuer - Dani Alves, Philipp Lahm, Sergio Ramos, Thiago Silva - Andre Iniesta, Franck Ribery, Xavi - Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi.


Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa Ronaldo "thuận buồm xuôi gió" đến với đỉnh cao. Hai tháng trước, đa số vẫn tin rằng "Quả bóng Vàng 2013" sẽ thuộc về Franck Ribery, tiền vệ người Pháp có một năm chói sáng cùng Bayern Munich.

Đây mới là ứng cử viên nặng ký nhất cho đến tận tháng 11 năm ngoái bởi năm 2013 chứng kiến "Hùm Xám" chinh phục tất cả các danh hiệu quốc nội lẫn Champions League danh giá mà trong những vinh quang đó có dấu ấn quan trọng của Ribery. Nếu đúng theo lịch trình kết thúc bỏ phiếu vào ngày 15/11/2013, có lẽ "gã mặt sẹo" Ribery đã nở nụ cười cuối cùng ở Zurich.

Nhưng FIFA và tạp chí "France Football" kéo dài thời hạn này, đồng nghĩa cơ hội lội ngược dòng đến với Ronaldo. Anh nắm vững nó bằng việc ghi cả 4 bàn cho Bồ Đào Nha trong các trận play-off với Thụy Điển. Có thể nói không ngoa, Ronaldo đưa Bồ Đào Nha đến với World Cup năm nay ở Brazil. Màn thể hiện tuyệt vời ấy hẳn đã tác động không nhỏ đến lá phiếu của các HLV, đội trưởng ĐTQG tham gia bình chọn.

Nhưng không chỉ có cú nước rút ngoạn mục mà sự xuất sắc còn được Ronaldo thể hiện suốt năm qua với 66 bàn trong 56 trận cho Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha, một hiệu suất đáng kinh ngạc. Có thể ví von nếu Messi được bao bọc, hỗ trợ bởi vô số những đồng đội xuất sắc xung quanh, nếu Ribery là một mắt xích trong dây chuyền Bayern Munich đang đạt độ hoàn hảo thì Ronaldo kém điều kiện hơn nhưng lại tỏa sáng rực rỡ trên phương diện cá nhân.

Và vì thế cho dù bóng đá là môn tập thể, một khi danh hiệu "Quả bóng Vàng" được xác định là giải thưởng tôn vinh cá nhân xuất sắc nhất thì rõ ràng, nó đã tìm đúng chủ của mình trong năm 2013.


TTXVN/Tin tức
Chủ tịch FIFA chỉ trích chủ nhà World Cup 2014
Chủ tịch FIFA chỉ trích chủ nhà World Cup 2014

Chủ tịch của tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới FIFA, ngài Sepp Blatter hôm 5/01 đã chỉ trích về sự chậm trễ trong công tác chuẩn bị cho World Cup 2014 của Brazil và cho rằng các nhà tổ chức không có lý do gì để biện minh về việc này.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN