Việt Nam là quốc gia duy nhất đón Cúp vàng FIFA World Cup dịp năm mới

Sáng 31/12, chuyên cơ của hành trình FIFA World CupTM Trophy Tour đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào lúc 10 giờ 30 phút. Ngay sau đó, lễ chào đón chiếc Cúp vàng FIFA World Cup đã được tổ chức trang trọng, với sự tham gia của đại diện FIFA, VFF, Coca-Cola và các cơ quan nhà nước. 

 

Chuyên cơ đặc biệt chở Cúp vàng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc 10h30 sáng 31/12/2013.

 
 
Đây là lần thứ 2 Cúp vàng FIFA World Cup đến Việt Nam. Lần thứ nhất là năm 2010, với điểm đến là TP Hồ Chí Minh. Còn lần này, đúng dịp đón năm mới 2014, Cúp vàng đã đến với người hâm mộ Thủ đô. Đây là một điều vô cùng đặc biệt, bởi trong hành trình của mình suốt những năm qua, Cúp vàng FIFA World Cup không bao giờ dừng chân tại quốc gia nào vào dịp năm mới.

 

Trong lần viếng thăm này, Cúp vàng FIFA World Cup – phiên bản chính thức duy nhất trên thế giới – biểu tượng chiến thắng danh giá của môn bóng đá, sẽ lưu lại Việt Nam 3 ngày từ 31/12/2013 đến 2/1/2014.

 

Nghi thức trang trọng chào đón chiếc Cúp vàng duy nhất trên thế giới đến Việt Nam.

 

Sau lễ chào đón trang trọng ở sân bay Nội Bài sáng 31/12/2013, Cúp vàng hiện đang có mặt tại khách sạn Pullman trong buổi họp báo ra mắt giới truyền thông. Ngày đầu năm mới dương lịch 1/1/2014, sự kiện Chào đón Cúp vàng FIFA World Cup dành cho người hâm mộ sẽ được Coca-Cola tổ chức tại sân vận động Quần Ngựa từ 9 giờ đến 17 giờ với nhiều hoạt động sôi nổi.

 

Ngày thứ ba ở Thủ đô, 2/1/2014, Cúp vàng sẽ gặp gỡ đại diện các cơ quan nhà nước, khách hàng và đối tác quan trọng của Coca-Cola Việt Nam trước khi tiếp tục cuộc hành trình đến Malaysia.

 

Sự kiện “Chào đón Cúp vàng FIFA World Cup cùng Coca-Cola” ngày 1/1/2014 tại sân vận động Quần Ngựa (Hà Nội) sẽ là cơ hội hiếm có để người hâm mộ Việt Nam được tận mắt chiêm ngưỡng và lưu giữ hình ảnh bên chiếc Cúp World Cup chính thức duy nhất trên thế giới. Cũng trong ngày hội này, Coca-Cola sẽ mang đến cho người hâm mộ bầu không khí lễ hội bóng đá sống động, mang đậm màu sắc Brazil với các hoạt động như: Vũ điệu Samba và các màn trình diễn trống sôi động, biểu diễn tâng bóng nghệ thuật...

 

Ông Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch VFF.

 

Đặc biệt, lần đầu tiên ở Việt Nam, người hâm mộ bóng đá sẽ có cơ hội thưởng thức những khoảnh khắc đáng nhớ của World Cup được tái hiện sống động như thật nhờ công nghệ 3D Hologram hiện đại nhất hiện nay. Xuyên suốt ngày hội, khách tham dự còn được thưởng thức phiên bản tiếng Việt của bài hát “The World Is Ours” – ca khúc chính thức cổ động World Cup 2014 của Coca-Cola do ca sĩ Đinh Hương trình bày.

 

Phát biểu về ngày hội "Chào đón Cúp vàng FIFA World Cup cùng Coca-Cola", bà Phạm Nhã Uyên, Giám đốc truyền thông tích hợp khu vực Đông Dương Công ty Coca-Cola, cho biết: “Đối với người dân Việt Nam, bóng đá luôn là môn thể thao được yêu thích nhất, và FIFA World Cup luôn là sự kiện thể thao được chờ đón và theo dõi nhiều nhất. Chính vì lẽ đó, ngay từ những bản kế hoạch đầu tiên của FIFA World Cup Trophy TourTM 2014, Coca-Cola đã nhanh chóng đề nghị Việt Nam như là điểm đến không thể thiếu trên hành trình mang chiếc Cúp World Cup duy nhất đi khắp thế giới. Chúng tôi tin rằng, việc mang đến một niềm vui lớn như thế này sẽ là món quà nhiều ý nghĩa không chỉ đối với người hâm mộ, mà còn là những thông điệp lạc quan Coca-Cola muốn gởi đến mọi người để bắt đầu năm 2014 với thật nhiều điều tốt đẹp”.

 

Ông Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch VFF chia sẻ: “Bóng đá là một môn thể thao vua, được hàng tỷ người trên thế giới quan tâm theo dõi. Trong đó, Cúp vàng FIFA World Cup chính là biểu tượng chính thức mà fan bóng đá nào cũng khao khát được nhìn ngắm. Tuy nhiên, hầu như rất ít người có vinh dự được tận mắt nhìn thấy chiếc Cúp vàng. Vì thế, Coca- Cola và FIFA đã hợp tác cùng nhau tổ chức hành trình FIFA World CupTM Trophy Tour, với mong muốn mang Cúp vàng World Cup đến với nhiều fan hâm mộ hơn, qua đó có thể gắn kết mọi người trên toàn thế giới trong một tình yêu bóng đá”.

 

Cũng theo ông Nguyễn Lân Trung, sự hiện diện của biểu tượng chiến thắng danh giá của môn thể thao Vua này tại Hà Nội là một vinh dự cho thể thao Việt Nam và là động lực to lớn để các cầu thủ Việt Nam có khát khao vươn lên đạt thành tích cao hơn, nâng vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường thế giới. Cũng theo ông Nguyễn Lân Trung, dù đội bóng nam của chúng ta chưa thể “ngấp nghé” tới cánh cửa World Cup, nhưng với các cầu thủ nữ, thì xem ra hành trình đã gần hơn rất nhiều và đây cũng là điều mà đội bóng đá nam cần học tập và noi theo.

 

Dự kiến sẽ có 12.000 người tham dự ngày hội, tăng gấp rưỡi so với lần trước. BTC cho biết đã chuẩn bị mọi phương án an ninh tốt nhất để đảm bảo an toàn cho Cúp vàng cũng như sự an toàn cho Ngày hội.

 

P.V

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN