Giải thể thao ba môn phối hợp: Quảng bá cho du lịch Bình Thuận

Ngày 8/4, Giải thể thao ba môn phối hợp bơi, chạy, trượt đồi cát mở rộng năm 2023 đã diễn ra tại Khu Du lịch sinh thái Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình (Bình Thuận). Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023 - “Bình Thuận- Hội tụ xanh”.

Chú thích ảnh
Các vận động viên chinh phục nội dung bơi vượt Bàu Trắng. 

Giải thể thao ba môn phối hợp có sự tham gia của 319 vận động viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Thuận và các tỉnh như: Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai... Giải được tổ chức với hai nội dung hệ phong trào và mở rộng. Vận động viên sau khi bơi trong hồ nước Bàu Trắng sẽ tiếp tục chạy và trượt trên đồi Trinh Nữ trong khuôn viên Khu Du lịch sinh thái Bàu Trắng.

Sau nhiều giờ tranh tài sôi nổi và hào hứng, ở nội dung cá nhân nam phong trào, vận động viên Lê Thế Hiển (huyện Bắc Bình) giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về vận động viên Cửu Hải Nông (huyện Bắc Bình) và giải Ba thuộc về vận động viên Trần Minh Bình (Trường Trung học Cơ sở Sông Bình, huyện Bắc Bình).

Ở nội dung cá nhân nữ phong trào, vận động viên Lũy Ngọc Trinh (huyện Bắc Bình) giành giải Nhất. Vận động viên Phan Thị Mỹ Diệp (huyện Bắc Bình) giành giải Nhì; giải Ba thuộc về vận động viên Lỷ Phui (huyện Bắc Bình).

Ở nội dung cá nhân nam mở rộng, giải Nhất thuộc về gương mặt khá quen thuộc Diên Tiến Hòa (huyện Bắc Bình), hai vận động viên Đỗ Duy Thắng và Phạm Ngọc Phan (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận) lần lượt đạt Nhì và Ba.

Nội dung cá nhân nữ mở rộng, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Duyên (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận) xếp hạng Nhất. Giải Nhì thuộc về vận động viên Triệu Diệu Nhi (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận); giả Ba thuộc về Lê Thị Yến Nhi (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).

Bàu Trắng là địa danh nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận, đã được xếp hạng Di tích quốc gia. Nơi đây còn được mệnh danh là “Tiểu sa mạc Sahara” với những ngọn núi cát nhấp nhô nhiều hình dạng khác nhau và luôn thay đổi do tác động của gió. Điểm nổi bật là Bàu Trắng được bao quanh bởi đồi cát màu trắng phau, kéo dài uyển chuyển như những dải lụa.

Được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho một khung cảnh hoang sơ và cực kỳ ấn tượng, với sự kết hợp hài hòa giữa đồi cát trắng xóa và hồ nước ngọt rộng lớn, những năm gần đây, lượng khách du lịch đến với Bàu Trắng không ngừng tăng lên và trở thành điểm đến không thể thiếu của du khách khi đến với Bình Thuận.

Theo ông Nguyễn Công Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình, sau 9 lần tổ chức, Giải thể thao ba môn phối hợp bơi, chạy, trượt đồi cát mở rộng trở thành giải thể thao truyền thống của địa phương, tạo nên sân chơi thể thao ý nghĩa để các vận động viên trao đổi kinh nghiệm, giao lưu chia sẻ trong quá trình tập luyện.

Chú thích ảnh
319 vận động viên tham gia tranh tài ở giải 3 môn phối hợp.

Mùa giải năm nay có ý nghĩa quan trọng là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 40 năm huyện Bắc Bình hình thành và phát triển; đồng thời, hưởng ứng chuỗi hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, góp phần quảng bá du lịch Bàu Trắng, Bắc Bình nói riêng và Bình Thuận nói chung.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)
Hơn 2 triệu lượt khách đến với Bình Thuận trong 3 tháng đầu năm
Hơn 2 triệu lượt khách đến với Bình Thuận trong 3 tháng đầu năm

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023, Bình Thuận đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch, tăng gấp 2,2 lần so cùng kỳ năm 2022, đạt hơn 30% kế hoạch năm; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67 nghìn lượt, tăng 7,3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN