Các vận động viên đầu tiên của thể thao thành tích cao Việt Nam được tiêm vaccine COVID-19

Sáng 30/3, 20 vận động viên thể thao thành tích cao đầu tiên của 3 môn: Vật, taekwondo, judo bắt đầu được tiêm vaccine COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Các chuyên gia và vận động viên vật được tiêm vaccine COVID-19 đợt 1. Ảnh: TC TDTT

Thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao, mỗi ngày sẽ có 20 vận động viên lần lượt được tiêm theo danh sách đã được duyệt.

Các vận động viên tham dự vòng loại Olympic Tokyo thuộc các môn thể thao chuẩn bị tham dự vòng loại Olympic Tokyo, gồm taekwondo, judo, đấu kiếm, vật, boxing, thể dục dụng cụ, điền kinh, cử tạ, bơi lội sẽ là những người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 trong lĩnh vực thể thao. Đây là sự ưu tiên của Chính phủ với các vận động viên ra nước ngoài làm nhiệm vụ quốc tế.

Danh sách tiêm vaccine ngày 30/3 bao gồm: chuyên gia Kim Kil-tae, HLV Vũ Anh Tuấn; VĐV Đào Phương Anh, Trương Thị Kim Tuyền, Trần Thị Ánh Tuyết, Bạch Thị Khiêm, Hồ Thị Kim Ngân, Vũ Thị Dung (đội tuyển taekwondo). Nguyễn Duy Khanh, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ và Hoàng Thị Tình (judo). Chuyên gia Phidon Chkhartishvili, VĐV Nguyễn Thị Xuân, Kiều Thị Ly, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đặng Thị Linh và Nguyễn Huy Hà (vật).

Cụ thể, đợt tiêm phòng thứ nhất, sẽ có khoảng 180 vận động viên và huấn luyện viên được tiêm vaccine. Đây đều là những thành viên của các môn tham dự vòng loại Olympic và đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu 20 vé tham dự Olympic 2020 cho thể thao Việt Nam.

Giai đoạn sau, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 và các câu lạc bộ Hà Nội, Viettel, Sài Gòn tham dự Cúp Châu Á sẽ tiếp tục được tiêm. Dự kiến, số lượng cầu thủ, huấn luyện viên, trợ lý đợt tiêm lần hai là 192 người.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho phép tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 đối với các đội tuyển thể thao tham dự các giải vòng loại Olympic theo thông báo của Liên đoàn Thể thao quốc tế từng môn.

Các VĐV Việt Nam sẽ gấp rút tham dự các giải đấu vòng loại Olympic Tokyo diễn ra từ nay đến ngày 30/6 ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong diễn biến phức tạp về COVID-19, việc các VĐV thành tích cao được tiêm phòng vaccine không chỉ giúp các VĐV đủ điều kiện nhập cảnh ở các quốc gia tổ chức mà còn tập trung giành thành tích.

Một số hình ảnh của buổi tiêm vaccine COVID-19 do Tổng cục Thể dục Thể thao cung cấp:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tại khu vực Đông Nam Á, một số quốc gia như Indonesia, Thái Lan đang tiến hành tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho các vận động viên, huấn luyện viên trong lĩnh vực thể thao.
L. Sơn/Báo Tin tức
Khắc nghiệt đường đua Olympic
Khắc nghiệt đường đua Olympic

Thất bại trong việc lọt vào chung kết nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi cá nhân nam tại Cúp bắn súng thế giới tổ chức tại New Delhi (Ấn Độ), xạ thủ Trần Quốc Cường đã không còn cơ hội giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN