Đội TTXVN giành HCB đồng đội nam Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI

Sáng nay (9/9), Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI đã diễn ra những nội dung chung kết sôi nổi, kịch tính và hấp dẫn trong không khí thắm tình đoàn kết, giao lưu bổ ích giữa các VĐV. Đáng chú ý, đội TTXVN đã giành chiếc HCB nội dung đồng đội nam.

Đội TTXVN giành HCB đồng đội nam Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: TTXVN

Trận chung kết nội dung đồng đội nam đã diễn ra rất hấp dẫn giữa đội TTXVN với Đội Liên chi hội Bộ Công an. Ở trận đánh đơn thứ nhất, đội Liên chi hội Bộ Công an nhập cuộc tốt hơn khi dẫn trước ở séc 1. Nhưng sau đó, với lối chơi phòng thủ chắc chắn của mình, VĐV Nguyễn Văn Cảnh đã lội ngược dòng giành chiến thắng liên tiếp ở 3 séc sau đó, qua đó giúp đội TTXVN tạm dẫn trước 1 – 0.

Ở trận đánh đơn thứ 2, đội Liên chi hội Bộ Công an đã nhanh chóng giành chiến thắng, qua đó san hòa tỷ số sau 2 trận với tỷ số 1-1. Bước vào 2 trận đánh đôi và đánh đơn quyết định, đội TTXVN đã để thua ở cả 2 trận đấu này, chấp nhận thua chung cuộc với tỷ số 1-3. Với kết quả này, đội TTXVN giành chiếc HCB nội dung đồng đội nam, chiếc HCV đã thuộc về đội Liên chi hội Bộ Công an.

Bên cạnh nội dung đồng đội nam, Đội TTXVN còn giành được 1 HCĐ nội dung đơn nam trên 45 tuổi.

Ngày thi đấu thứ 3 cũng là ngày Bế mạc Giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI đã xác định tên của nhà vô địch các nội dung khác. Ảnh: TTXVN

Ngày thi đấu thứ 3 cũng là ngày Bế mạc Giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI đã xác định tên của nhà vô địch các nội dung khác. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Giải năm nay, với chất lượng, trình độ các VĐV khá đồng đều, đặc biệt có nhiều cây vợt mạnh, cộng với sự nhiệt thành đã làm nên một mùa giải thành công với nhiều ấn tượng.

Giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI – 2017 là ngày hội đoàn kết của những người làm báo.


Giải diễn ra 3 ngày thi đấu với sự tham gia tranh tài của 26 đội ở nội dung đồng đội Nam; 5 đội tham gia tranh tài ở nội dung đồng đội Nữ; 47 VĐV tranh tài ở nội dung đơn Nam dưới 45 tuổi; 69 VĐV tranh tài ở nội dung đơn Nam trên 45 tuổi; 20 VĐV tranh tài ở nội dung đơn Nam lãnh đạo; 12 VĐV tranh tài ở nội dung đơn Nữ dưới 45 tuổi; 9 VĐV tranh tài ở nội dung đơn Nữ trên 45 tuổi; 28 VĐV tranh tài ở nội dung đôi Nam lãnh đạo; 11 đôi VĐV tranh tài ở nội dung đôi Nam Nữ dưới 45 tuổi; 6 đôi VĐV tranh tài ở nội dung đôi Nam Nữ trên 45 tuổi.


L.Sơn/Báo Tin Tức
Hà Nội tuyên dương các vận động viên xuất sắc tại SEA Games 29
Hà Nội tuyên dương các vận động viên xuất sắc tại SEA Games 29

Ngày 7/9 tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên và vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 29).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN