Yum Brands bán chuỗi Pizza Hut với giá gần 3 tỷ USD

Ngày 17/6, tập đoàn thức ăn nhanh Yum Brands cho biết họ sẽ bán chuỗi nhà hàng Pizza Hut với giá 2,7 tỷ USD trong bối cảnh hoạt động kinh doanh thức ăn nhanh đang chịu áp lực từ sự cạnh tranh gay gắt và xu hướng người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Theo thỏa thuận, hoạt động của Pizza Hut tại Trung Quốc đại lục sẽ được Yum China Holdings mua lại với giá 1,2 tỷ USD. Phần còn lại của hệ thống Pizza Hut sẽ được chuyển nhượng cho công ty đầu tư tư nhân LongRange Capital với giá 1,5 tỷ USD.

Lạm phát kéo dài cùng chi phí nguyên liệu tăng cao đã gây sức ép lên các chuỗi pizza tại Mỹ vốn đã đối mặt với nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Bên cạnh đó, việc ngày càng nhiều người sử dụng các loại thuốc giảm cân nhóm GLP-1 cũng đang thúc đẩy xu hướng lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn.

Ông Sam North, chuyên gia phân tích thị trường tại eToro, nhận định rằng LongRange Capital đang mua lại một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu nhưng cần được tái định vị và tập trung hơn. Trong khi đó, việc Yum China tiếp quản hoạt động tại Trung Quốc sẽ giúp các nhà điều hành địa phương có nhiều quyền chủ động hơn tại một thị trường trọng điểm. Theo ông North, mức giá thương vụ không thực sự nổi bật đối với một thương hiệu nổi tiếng như Pizza Hut, nhưng sẽ giúp Yum Brands loại bỏ một mảng kinh doanh hoạt động kém hiệu quả trong thời gian dài, đồng thời tạo cơ hội để Pizza Hut được tái cấu trúc và phục hồi tăng trưởng.

Năm 2025, Yum Brands cho biết đang xem xét các lựa chọn chiến lược cho Pizza Hut sau nhiều quý liên tiếp doanh số sụt giảm. Đến tháng 5/2026, tập đoàn đã bước vào giai đoạn đàm phán độc quyền với LongRange Capital. Giám đốc điều hành Yum Brands, ông Chris Turner, cho biết các giao dịch này sẽ giúp Yum trở thành một công ty tập trung hơn vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.
Pizza Hut được tập đoàn PepsiCo mua lại vào năm 1977. Đến năm 1997, Pizza Hut được tách khỏi PepsiCo cùng với các thương hiệu KFC và Taco Bell để thành lập công ty sau này trở thành Yum Brands vào năm 2002.

Sau thương vụ, Yum Brands sẽ chỉ còn sở hữu hai thương hiệu chính là Taco Bell và KFC. Công ty dự kiến hoàn tất việc bán Pizza Hut trong quý III/2026, sau khi nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan quản lý.

Việc bán mảng kinh doanh Pizza Hut tại Trung Quốc phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến của các doanh nghiệp Mỹ khi chuyển quyền kiểm soát cho các đơn vị địa phương nhằm ứng phó tốt hơn với môi trường cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu tiêu dùng thay đổi.

Đầu tháng 6 này, General Mills đã đồng ý bán hệ thống cửa hàng kem Häagen-Dazs tại Trung Quốc đại lục cho một nhóm nhà đầu tư do chuỗi trà Ningji dẫn đầu. Trước đó, năm 2025, Starbucks cũng bán cổ phần chi phối trong hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc cho Boyu Capital.

Yum China, công ty có trụ sở tại Thượng Hải và được tách ra từ Yum Brands, hiện sở hữu và nhượng quyền hơn 18.000 cửa hàng. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới Pizza Hut lên hơn 6.000 cửa hàng vào năm 2028.

Bên cạnh đó, Yum Brands và Yum China cũng đạt được thỏa thuận về các cơ chế khuyến khích tài chính gắn với tăng trưởng của KFC tại Trung Quốc, đồng thời sẽ phối hợp mở rộng thương hiệu Taco Bell tại thị trường này. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Yum China gần như không thay đổi sau khi phục hồi từ mức giảm đầu phiên. Trong khi đó, cổ phiếu Yum Brands tăng khoảng 2% sau khi công ty đồng thời công bố kế hoạch mua lại thêm 4 tỷ USD cổ phiếu quỹ.

Minh Trang/TTXVN (Tổng hợp)
Một số bang tìm cách chặn thương vụ mua lại Warner Bros Discovery
Một số bang tìm cách chặn thương vụ mua lại Warner Bros Discovery

California, New York cùng một số bang khác của Mỹ đang chuẩn bị khởi kiện nhằm ngăn chặn thương vụ Paramount Skydance mua lại Warner Bros Discovery với tổng trị giá khoảng 110 tỷ USD, trong động thái được đánh giá là một trong những nỗ lực chống độc quyền mạnh mẽ nhất của các bang trong những năm gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN