Theo truyền thông Mỹ ngày 5/6, đơn kiện có thể được đệ trình trong vài tuần tới. Nếu được triển khai, đây sẽ là bước đi đáng chú ý của các bang trong bối cảnh nhiều ý kiến cho rằng hoạt động thực thi luật chống độc quyền ở cấp liên bang dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump đang có xu hướng cởi mở hơn với các doanh nghiệp lớn.
Tổng Chưởng lý California Rob Bonta xác nhận cuộc điều tra của bang đối với thương vụ vẫn đang được tiến hành và cho biết quyết định về việc khởi kiện sẽ sớm được đưa ra. Ông nhấn mạnh California có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cạnh tranh và việc làm tại ngành công nghiệp giải trí Hollywood.
Thương vụ giữa Paramount Skydance và Warner Bros Discovery được công bố hồi tháng 2/2026, sau khi Paramount vượt qua Netflix trong cuộc đua thâu tóm tập đoàn truyền thông này. Thỏa thuận đã được các cổ đông Warner Bros Discovery thông qua, song vẫn phải chờ phê duyệt từ các cơ quan quản lý tại Mỹ và châu Âu.
Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra chống độc quyền và từng gửi trát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến tác động của thương vụ đối với sản lượng phim, cạnh tranh trong lĩnh vực phát trực tuyến và hệ thống rạp chiếu phim. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin nhận định thương vụ có khả năng nhận được chấp thuận ở cấp liên bang trong thời gian tới.
Về phía Paramount, công ty khẳng định việc sáp nhập sẽ tạo ra đối thủ đủ sức cạnh tranh với các nền tảng phát trực tuyến lớn như Netflix, đồng thời cam kết duy trì hoạt động của cả hai hãng phim và phát hành ít nhất 30 phim điện ảnh mỗi năm sau khi thương vụ hoàn tất.
Thương vụ cũng đang vấp phải sự phản đối từ một bộ phận giới làm phim, biên kịch, diễn viên và chủ rạp chiếu phim do lo ngại nguy cơ cắt giảm việc làm, thu hẹp cơ hội sáng tạo và làm suy giảm cạnh tranh trong ngành giải trí Mỹ.