Y tá Philippines tử vong vì COVID-19 sau tiêm vaccine Sinovac

Chỉ vài ngày sau khi tiêm vaccine COVID-19 của Sinovac (Trung Quốc), một nữ y tá ở Philippines đã tử vong vì nhiễm trùng do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Chú thích ảnh
Khoảng 240.000 nhân viên y tế Philippines đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine. Ảnh: Reuters

Theo báo Straits Times, giới chức y tế địa phương ngày 18/3 đã tuyên bố với báo giới rằng người phụ nữ 47 tuổi này không tử vong bởi phản ứng phụ với vaccine Sinovac. 

Tiến sĩ Rommel Lobo, người đứng đầu Ủy ban tác dụng ngoài ý muốn sau tiêm vaccine của Chính phủ Philippines, khẳng định: “Bệnh nhân tử vong vì mắc COVID-19”. 

Nữ y tá từng xét nghiệm dương tính với COVID-19 hôm 22/2, nhưng lần xét nghiệm thứ hai vào hôm sau lại cho kết quả âm tính. Tiến sĩ Lobo tin rằng lần xét nghiệm ngày 22/2 có thể đã tìm thấy những dấu vết còn lại của virus SARS-CoV-2 trong cơ thể bà, bởi lẽ bà từng mắc COVID-19 vào năm ngoái. Với việc xét nghiệm ngày 23/2 cho kết quả âm tính, bà đủ tiêu chuẩn để tiêm một liều vaccine Sinovac vào ngày 4/3. 

Tuy nhiên, vào ngày 8/3, bà lại dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đến một bệnh viện ngày 10/3. Ông Lobo cho rằng nữ y tá có khả năng đã tiếp xúc với một người nhiễm virus song không có triệu chứng của bệnh. Bà tử vong ngày 13/3. Theo hồ sơ sức khỏe, người phụ nữ này đang uống thuốc điều trị tăng huyết áp và hen phế quản. Bà cũng đang ăn kiêng vì bị tiểu đường.

Tiến sĩ Rommel Lobo nhấn mạnh rằng vaccine Sinovac không thể gây mắc COVID-19 vì virus được sử dụng trong vaccine đã chết, không còn hoạt động. Nó sẽ chỉ kích thích hệ miễn dịch tạo phản ứng bảo vệ cơ thể. 

Người phát ngôn Bộ Y tế Philippines Beverly Ho tuyên bố chương trình tiêm chủng của quốc gia này vẫn tiếp tục. “Bản báo cáo chỉ ra rõ ràng rằng không có lý do gì để dừng chương trình tiêm chủng, khi mà vaccine không phải nguyên nhân gây tử vong cho nữ nhân viên y tế đó”, bà Ho nói. 

Khoảng 240.000 nhân viên y tế Philippines đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine kể từ khi Manila triển khai chương trình tiêm chủng vào tháng 2, sử dụng vaccine của Sinovac và AstraZeneca. Ngày 18/3, Bộ Y tế nước này thông báo trong số 240.000 người đã tiêm, chỉ có 7.469 người gặp phản ứng phụ. Phần lớn họ cảm thấy đau tại vết tiêm, ớn lạnh, khó thở, chóng mặt và nhức đầu. 

Philippines đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 mới đáng báo động, chủ yếu là do các biến chủng của SARS-CoV-2 gây ra. Với trên 635.000 ca mắc và gần 13.000 ca tử vong, Philippines là quốc gia bị dịch bệnh tác động mạnh tại khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Mỹ, Trung Quốc kết thúc vòng một trao đổi cấp cao ở Alaska trong căng thẳng
Mỹ, Trung Quốc kết thúc vòng một trao đổi cấp cao ở Alaska trong căng thẳng

Đại diện quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc phiên đối thoại đầu tiên trong khuôn khổ cuộc gặp 2+2 ở Alaska tối 18/3 (giờ Mỹ) trong không khí căng thẳng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN