Xyri tiếp tục bất đồng về điều kiện ngừng bắn

Bất chấp thời hạn chót cho việc thực thi kế hoạch hòa bình ở Xyri đã trôi qua, các phe phái tại nước này vẫn tiếp tục bất đồng về các điều kiện tuân thủ lệnh ngừng bắn, khiến hy vọng về việc chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn một năm qua ở Xyri càng trở nên mong manh.

Phát biểu từ Giơnevơ, Thụy Sĩ ngày 10/4, người phát ngôn lực lượng đối lập Hội đồng Dân tộc Xyri (SNC), bà Basma Qoudmani, khẳng định những điều kiện mà Chính phủ Xyri đưa ra cho việc thực thi kế hoạch hòa bình 6 điểm của Đặc phái viên chung Liên hợp quốc - Liên đoàn Arập Kofi Annan là "không thể chấp nhận được".

Bà Qoudmani đưa ra tuyên bố trên hai ngày sau khi chính phủ của Tổng thống Bashar al- Assad khẳng định sẽ không rút hết quân đội khỏi các điểm nóng trên toàn quốc nếu như không nhận được "sự đảm bảo bằng văn bản" của phe đối lập rằng lực lượng này cũng sẽ hạ vũ khí và không lợi dụng việc chính phủ rút quân để thừa thế tấn công.



Cảnh đổ nát trong xung đột giữa binh sĩ Chính phủ và lực lượng nổi dậy tại quận Baba Amr, thành phố Homs ngày 29/3. Ảnh: AFP/TTXVN



Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới nhất ngày 10/4, Ngoại trưởng Xyri Walid Muallem đã "hạ bớt cấp độ đòi hỏi của Xyri" khi nói rằng Damascus chỉ cần nhận được sự đảm bảo của ông Annan trong vấn đề này. Phát biểu tại thủ đô Mátcơva của Nga, ông Muallem nói: "Chúng tôi sẽ không đòi hỏi những cam kết từ các nhóm khủng bố đang tấn công người dân và phá hủy cơ sở hạ tầng của Xyri, mà chỉ muốn ông Annan đứng ra đảm bảo cho việc này".

Ông Muallem cũng cho biết trong cuộc điện đàm mới đây với ông Annan, ông đã được nghe nói rằng phe chống đối sẽ bị giải giáp vũ khí sau khi các bên thực hiện lệnh ngừng bắn trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình do LHQ bảo trợ.

Trong khi đó, cũng trong ngày 10/4, ông Annan đã tới tỉnh Hatay ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu chuyến thị sát các trại tị nạn nằm dọc biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Xyri. Hãng thông tấn bán chính thức Anatolia cho biết ngoài tỉnh Hatay, ông Annan dự kiến cũng sẽ tới tỉnh Đông Nam Kilis, nơi vừa xảy ra các vụ nổ súng từ phía Xyri trước đó một ngày làm 6 người bị thương, trước khi tới thăm trại Yayladagi có đông người Xyri tới lánh nạn.

Theo thống kê, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận hơn 24.000 người tị nạn Xyri kể từ khi bùng phát làn sóng bạo động chống chính phủ của Tổng thống Assad ngày 15/3 năm ngoái.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn tại nhiều địa phương ở Xyri trong ngày 10/4 làm 17 người thiệt mạng. Trước đó một ngày, tại khu vực biên giới Xyri - Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã xảy ra các vụ bắn súng làm 2 người Xyri thiệt mạng và 19 người bị thương. Trước tình hình này, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã phải cắt ngắn chuyến thăm Trung Quốc để về nước giải quyết vụ việc.

Ông Davutoglu tháp tùng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tới thăm Trung Quốc 4 ngày, từ 8 - 11/4, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược song phương.

TTXVN/ Tin Tức
Lần cuối cùng LHQ yêu cầu Xyri chấm dứt bạo lực
Lần cuối cùng LHQ yêu cầu Xyri chấm dứt bạo lực

Trước thời hạn chót 10/4 theo kế hoạch hòa bình ở Xyri, ngày 9/4, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã đưa ra lời kêu gọi cuối cùng yêu cầu Tổng thống Xyri Bashar al-Assad chấm dứt bạo lực tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN