Xung đột tại Trung Đông: Trung Quốc kêu gọi ngừng leo thang căng thẳng

Ngày 28/2, cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại trước nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công Iran buộc nước này có hành động quân sự đáp trả. 

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ thủ đô Tehran, Iran sau cuộc không kích của Israel ngày 28/2/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc nhấn mạnh chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran cần được tôn trọng. Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự, ngăn chặn leo thang căng thẳng hơn nữa, nối lại đối thoại và đàm phán và duy trì hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng kêu gọi giải pháp ngoại giao để giảm căng thẳng ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia phải được tôn trọng. Hai nước đã khuyến cáo công dân của mình không nên đến Iran vào thời điểm này, tăng cường các biện pháp phòng ngừa an ninh và sơ tán càng sớm càng tốt.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz ra tuyên bố chung phản đối Iran phóng tên lửa sang các quốc gia ở Trung Đông có căn cứ quân sự của Mỹ trong hành động đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng việc 

Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi tất cả các bên chấm dứt các hành động thù địch. Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh các diễn biến hiện nay “có tính chất đe dọa đến tương lai của khu vực chúng ta và sự ổn định toàn cầu".

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Ngoại giao Ai Cập bày tỏ “quan ngại sâu sắc”, đồng thời cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng có thể đẩy Trung Đông vào “hỗn loạn toàn diện”. Cairo nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp chính trị và hòa bình.

Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng cho rằng leo thang quân sự đang làm suy giảm an ninh khu vực và quốc tế, đồng thời đe dọa ổn định kinh tế toàn cầu và an ninh năng lượng. UAE tái khẳng định phản đối việc sử dụng lãnh thổ các quốc gia trong khu vực làm nơi giải quyết tranh chấp hoặc mở rộng xung đột.

Về phần mình, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã điện đàm, nhấn mạnh “sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức các hành động leo thang và trở lại bàn đàm phán” nhằm bảo đảm an ninh khu vực và ngăn ngừa nguy cơ đối đầu quy mô lớn hơn.

Iraq lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào nước láng giềng Iran và cảnh báo không nên lôi kéo Iraq vào cuộc xung đột. Về phần mình, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cũng khẳng định Liban kiên quyết không để bị lôi kéo vào xung đột.

Bích Liên - Công Tuyên - Đức Trung (TTXVN)
Xung đột tại Trung Đông: Hamas kêu gọi các nước Arab và Hồi giáo đoàn kết
Xung đột tại Trung Đông: Hamas kêu gọi các nước Arab và Hồi giáo đoàn kết

Phong trào Hamas ở Dải Gaza đã kêu gọi tăng cường đoàn kết trong thế giới Arab và Hồi giáo, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN