Xung đột tại Trung Đông: Pakistan tăng tốc ‘ngoại giao con thoi’

Ngày 24/4, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar và Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm trao đổi về tình hình khu vực, trong đó có lệnh ngừng bắn hiện nay và các nỗ lực trung gian mà Islamabad đang thúc đẩy trong tiến trình hòa đàm giữa Mỹ và Iran.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar (trái) trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi. Ảnh: IRNA/TTXVN

Hai bên nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại nhằm xử lý các vấn đề tồn đọng và thúc đẩy ổn định khu vực. Phía Iran đánh giá cao vai trò “nhất quán và mang tính xây dựng” của Pakistan trong việc thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran xác nhận Ngoại trưởng Araghchi sẽ bắt đầu chuyến công du khu vực, với các điểm dừng chân tại Islamabad, Muscat (Oman) và Moskva (Nga), nhằm tham vấn song phương và cập nhật tình hình xung đột hiện nay.

Trong một diễn biến liên quan, Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo rằng nếu thiếu sự tham gia của các chuyên gia hạt nhân, mọi thỏa thuận mới với Iran đều có thể không đạt hiệu quả như Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Phát biểu với báo giới trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo EU, Đại diện cấp cao của EU về đối ngoại và an ninh Kaja Kallas nhấn mạnh một thỏa thuận toàn diện cần đồng thời xử lý các vấn đề về chương trình tên lửa, mạng lưới lực lượng ủy nhiệm và các hoạt động an ninh mạng.

EU cũng tái khẳng định quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz là “không thể thương lượng”, đồng thời cân nhắc tăng cường sự hiện diện trong khu vực.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh việc mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này mang ý nghĩa sống còn đối với kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng kêu gọi một giải pháp ngoại giao lâu dài cho cuộc xung đột, trong đó bao gồm khôi phục tự do hàng hải bền vững tại khu vực.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iran thông báo sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế từ sân bay Imam Khomeini kể từ ngày 25/4, đánh dấu bước đi mới trong quá trình khôi phục hoạt động hàng không sau thời gian gián đoạn do xung đột.

Trong thông báo, hãng hàng không quốc gia Iran Air sẽ khôi phục đường bay từ sân bay quốc tế Imam Khomeini đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Baku (Azerbaijan), Doha (Qatar), Najaf và Baghdad (Iraq). Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tehran chính thức mở lại không phận trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực.

Không phận Iran trước đó đã bị đóng hoàn toàn kể từ khi bùng phát xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel từ ngày 28/2 vừa qua. Hoạt động hàng không cũng đang dần được khôi phục tại Mashhad – thành phố lớn thứ hai của Iran, với ít nhất hai chuyến bay quốc tế đã được ghi nhận cất cánh trong ngày 24/4, hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ và Oman.

Thanh Phương - Lan Anh - Hoàng Nhương (TTXVN)
Pakistan nỗ lực ngoại giao con thoi cho đàm phán Mỹ - Iran
Pakistan nỗ lực ngoại giao con thoi cho đàm phán Mỹ - Iran

Pakistan đang tăng cường nỗ lực ngoại giao con thoi nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng và các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực được mở rộng đáng kể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN