Xung đột Hamas - Israel: Mỹ nỗ lực thu hẹp bất đồng về thỏa thuận thả con tin

Ngày 15/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ đang tích cực làm việc với Israel và các bên trung gian gồm Qatar và Ai Cập nhằm thu hẹp bất đồng liên quan đến thỏa thuận thả con tin mà phong trào Hamas đang giữ.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Áo, Ngoại trưởng Blinken nhận định việc Israel cử nhóm đàm phán cho thấy triển vọng và tính cấp thiết của việc đạt thỏa thuận phóng thích con tin. Ông cũng tin rằng đàm phán sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cho rằng thỏa thuận thả con tin mà phong trào Hamas đề xuất là thiếu thực tế, song một phái đoàn của Israel sẽ đến Qatar để thảo luận về vai trò của Israel trong thỏa thuận tiềm năng. Bên cạnh đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phê duyệt các kế hoạch triển khai chiến dịch quân sự tại Rafah, thành phố ở phía Nam Gaza - nơi có hơn 1 triệu người đang nương náu. Quân đội Israel cũng đang chuẩn bị các phương án hành động và công tác sơ tán dân thường. Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của các nước do lo ngại thương vong cao. 

Các nước trung gian Qatar, Ai Cập và Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Hamas và Israel trong tháng lễ Ramadan. Israel đã chấp nhận các điều khoản ngừng bắn kéo dài 6 tuần để đổi lấy việc thả một số con tin bị Hamas bắt giữ. Trong khi đó, Hamas cho biết sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận dựa trên lệnh ngừng bắn lâu dài nhằm chấm dứt xung đột và bao gồm việc Israel rút quân khỏi Dải Gaza, thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Cùng ngày, Cơ quan Kinh tế Quốc gia Palestine đã phản đối việc Israel cản trở tiếp cận lương thực trong xung đột tại Dải Gaza.

Theo cơ quan trên, việc cộng đồng quốc tế gặp khó khăn trong cung cấp viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza cho thấy Chính phủ Israel đã không tôn trọng quyền tiếp cận lương thực và thuốc men, vốn được luật pháp quốc tế đảm bảo. Cơ quan này nhấn mạnh chỉ số giá sinh hoạt tại Dải Gaza đã tăng tới 111% kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 7/10/2023, mức tăng chưa từng có.

Vào ngày 27/2, các quan chức Liên hợp quốc đã cảnh báo Hội đồng Bảo an về nguy cơ nạn đói  ở Dải Gaza, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải hành động để ngăn chặn thảm họa nhân đạo tại vùng lãnh thổ này của Palestine. Giám đốc Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo, Ramesh Rajasingham ước tính ít nhất 576.000 người, tương đương khoảng 1/4 dân số ở Gaza, đang cận kề với nạn đói.

Đặng Ánh (TTXVN)
Hamas và Houthi có cuộc họp hiếm hoi để bàn cách đối phó với Israel
Hamas và Houthi có cuộc họp hiếm hoi để bàn cách đối phó với Israel

Ngày 16/3, tờ The Times of Israel dẫn nguồn từ các hãng tin phương Tây cho biết, các nhân vật cấp cao của Hamas và lực lượng Houthi ở Yemen đã tổ chức một cuộc họp hiếm hoi để thảo luận về phối hợp hành động chống Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN