Xuất khẩu ngành dịch vụ Hàn Quốc sẽ thoát khỏi tăng trưởng âm?

Kim ngạch xuất khẩu ngành dịch vụ của Hàn Quốc đã tăng trở lại sau một thời gian đình trệ vì mâu thuẫn Hàn-Trung xoay quanh vấn đề Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Chú thích ảnh
Một cảng hàng hóa ở Gimpo, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 10/11 cho thấy kim ngạch xuất khẩu ngành dịch vụ trong giai đoạn từ quý I-III/2018 đạt 72.245,2 tỷ won (gần 64 tỷ USD), tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu ngành dịch vụ ở đây là kim ngạch xuất khẩu các lĩnh vực phi hàng hóa như vận tải, du lịch, xây dựng, nội dung văn hóa, quyền sở hữu trí tuệ, tài chính. Hoạt động xuất khẩu ngành dịch vụ của Hàn Quốc đã giảm 10,7% trong năm ngoái, lần giảm đầu tiên kể từ sau năm 2009 tới nay.

Nếu tiếp tục xu hướng hiện nay, xuất khẩu ngành dịch vụ trong cả năm 2018 được dự báo sẽ thoát khỏi tình trạng tăng trưởng âm do ảnh hưởng từ vấn đề THAAD đã giảm đi.

Tuy nhiên, BoK mới đây cũng cảnh báo triển vọng xuất khẩu năm 2019 của Hàn Quốc cũng không mấy sáng sủa. Tranh chấp thương mại Mỹ - Trung từ đầu năm tới nay sẽ bắt đầu tác động tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp "xứ sở Kim chi". Xu hướng tăng trưởng ở các nước lớn sẽ chậm lại, khiến xuất khẩu của Hàn Quốc được cho là sẽ sụt giảm.

Trần Phương (P/v TTXVN tại Seoul)
 Đối mặt 'thời kỳ suy thoái', kinh tế Hàn Quốc chỉ tăng 2,8% trong năm 2018
Đối mặt 'thời kỳ suy thoái', kinh tế Hàn Quốc chỉ tăng 2,8% trong năm 2018

Tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc trong năm nay và năm tới dự kiến sẽ thấp hơn mức dự báo của chính phủ và ngân hàng trung ương nước này do khả năng kinh tế toàn cầu đi xuống và xuất khẩu giảm sút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN