Xuất khẩu của Trung Quốc tăng bất ngờ trong tháng 3

Xuất khẩu của Trung Quốc đã bất ngờ tăng trong tháng 3 nhưng các nhà phân tích lại cảnh báo về khó khăn trước mắt.

Chú thích ảnh
Container hàng hóa tại cảng ở tỉnh Sơn Đông vào tháng 5/2022. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin xuất khẩu trong tháng 3 của Trung Quốc tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trước đó, nước này ghi nhận 5 tháng xuất khẩu giảm liên tiếp và trong một khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế học còn dự đoán xuất khẩu vào tháng 3 của Trung Quốc giảm.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng mức tăng này nhiều khả năng liên quan đến việc các nhà xuất khẩu Trung Quốc tăng tốc hoàn thành đơn đặt hàng tồn đọng do dịch COVID-19. Các nhà phân tích cũng cảnh báo triển vọng nhu cầu toàn cầu vẫn yếu.

Nhà kinh tế trưởng Zhiwei Zhang tại công ty quản lý đầu tư Pinpoint Asset Management lập luận: “Làn sóng dịch COVID-19 trong tháng 12/2022 và tháng 1 có thể đã khiến hàng tồn kho của các nhà máy cạn kiệt. Hiện nay những nhà máy này đang hoạt động tối đa công suất để theo kịp các đơn đặt hàng dồn lại từ trước đó”. Ông bổ sung: “Xuất khẩu tăng trưởng mạnh này nhiều khả năng khó duy trì với triển vọng kinh tế vĩ mô toàn cầu yếu”.

Người phát ngôn của Tổng cục Hải quan Trung Quốc Lyu Daliang cho rằng diễn biến xuất khẩu tăng là do nhu cầu về xe điện, sản phẩm năng lượng Mặt Trời và pin lithium tăng mạnh. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo tình cảnh có thể xấu đi trong thời gian tới.

Phát biểu trước các phóng viên ngày 13/4, ông Lyu Daliang nhấn mạnh: “Ở thời điểm này, môi trường bên ngoài vẫn khắc nghiệt và phức tạp. Nhu cầu bên ngoài chậm và các yếu tố địa chính trị sẽ gây ra thách thức lớn hơn cho sự phát triển thương mại của Trung Quốc”.

Trong khi đó, nhập khẩu của Trung Quốc giảm ít hơn so với dự kiến. Các nhà kinh tế học cho rằng việc tăng tốc mua nông sản, đặc biệt là đậu tương, đã hỗ trợ diễn biến này. Nhập khẩu trong tháng 3 của Trung Quốc giảm 1,4% trong khi vào tháng 1 và tháng 2 giảm đến 10,2%.

Các nhà phân tích tại công ty Capital Economics (Anh) nhận xét: “Chúng tôi cho rằng hầu hết các nền kinh tế phát triển sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay và xuất khẩu của Trung Quốc cũng sẽ có xu hướng tiếp tục giảm rồi chạm đáy vào cuối năm nay”.

Trong một cuộc họp vào tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nói rằng các quan chức nên "thử mọi phương pháp" để phát triển thương mại với các nền kinh tế phát triển và thúc đẩy các doanh nghiệp tìm hiểu thêm những nền kinh tế thị trường mới nổi, chẳng hạn như các nước ở Đông Nam Á.

Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức khoảng 5% trong năm nay.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)
'Mặt Trời nhân tạo' của Trung Quốc đạt đột phá mới
'Mặt Trời nhân tạo' của Trung Quốc đạt đột phá mới

Theo Tân Hoa Xã, lò phản ứng Tokamak siêu dẫn tiên tiến thử nghiệm (EAST), được Trung Quốc gọi là “Mặt Trời nhân tạo”, đã đạt mốc giữ plasma ở nhiệt độ cao trạng thái ổn định trong 403 giây vào ngày 12/4, một bước tiến quan trọng hướng tới việc phát triển một lò phản ứng nhiệt hạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN