Xinhgapo rúng động vì vụ mua dâm trẻ vị thành niên

Thông tin gây sốc vừa xuất hiện ở đảo quốc sư tử: 48 người đàn ông, gồm các doanh nhân, công chức và quân nhân trong độ tuổi từ 20 đến 40, bị buộc tội mua bán dâm với một gái gọi chưa đầy 18 tuổi.

Howard Shaw (trái) rời tòa sau phiên xét xử vụ mua dâm trẻ vị thành niên ngày 18/4. Ảnh: Internet


Tuy rằng mại dâm là nghề hợp pháp ở Xinhgapo và quốc đảo này có “phố đèn đỏ” Geylang rất nổi tiếng, song việc quan hệ tình dục với người vị thành niên bị bất hợp pháp và đặc biệt bị dư luận xã hội lên án.

Hôm 27/4, hiệu trưởng một trường trung học ở Xinhgapo đã trở thành người đầu tiên bị kết án trong vụ mua dâm trẻ vị thành niên này và lãnh án phạt là 9 tuần ngồi tù.

Cùng bị kết án với ông này còn có 5 người nước ngoài, trong đó có Juerg Buergin, 40 tuổi, quốc tịch Thụy Sĩ, làm việc cho ngân hàng UBS.

Nhưng đáng quan tâm nhất là Howard Shaw, một nhân vật tiếng tăm ở Xinhgapo, là cháu trai của Runme Shaw – người đồng sang lập tập đoàn bất động sản và điện ảnh danh tiếng Shaw. Ông Shaw, năm nay 41 tuổi và đã có 2 con gái với người vợ đầu, bị phát hiện có quan hệ với trẻ vị thành niên chỉ một tháng trước lễ đính hôn với người vợ thứ 2, từng là thí sinh hoa dự thi hoa hậu Xinhgapo mới ngoài 20 tuổi.

Thông tin của giới truyền thông Xinhgapo cho biết, trong những ngày tới sẽ có thêm nhiều “quý ông” bị lật mặt trong vụ mua dâm trẻ vị thành niên này.

A.M

Xinhgapo là thành phố dễ sống nhất cho những người nước ngoài châu Á
Xinhgapo là thành phố dễ sống nhất cho những người nước ngoài châu Á

Theo bảng xếp hạng do hãng phát triển doanh nghiệp ECA International vừa công bố, Xinhgapo là thành phố dễ sống nhất thế giới cho những người nước ngoài châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN