Xe chở Hoàng tử Harry và vợ bị thợ săn ảnh rượt đuổi nguy hiểm suốt 2 tiếng

Ngày 17/5, người phát ngôn của Hoàng tử Anh cho biết xe chở Hoàng tử Harry, vợ Meghan và mẹ của cô đã bị các thợ săn ảnh rượt đuổi nguy hiểm.

Chú thích ảnh
Hoàng tử Harry, bà Doria Ragland (trái) và Meghan tại Lễ trao giải Woman Of Vision Awards. Ảnh: skynews

Theo hãng tin Reuters, vụ rượt đuổi bằng ô tô xảy ra sau khi vợ chồng Hoàng tử Harry tham dự một lễ trao giải mà Meghan được vinh danh tại New York (Mỹ). Buổi lễ do Ms. Foundation for Women tổ chức.

Những bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy Hoàng tử Harry, Meghan và mẹ cô là bà Doria Ragland, ngồi trên một chiếc taxi.

Video vợ chồng Hoàng tử Harry trước vụ rượt đuổi (nguồn: Skynews):

Người phát ngôn của Hoàng tử Harry cho biết trong một tuyên bố: “Đêm qua, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cùng bà Ragland đã liên quan tới một cuộc rượt đuổi bằng ô tô suýt xảy ra hậu quả thảm khốc do một nhóm thợ săn ảnh cực kỳ quá khích gây ra. Cuộc rượt đuổi nguy hiểm này kéo dài hơn hai tiếng, dẫn đến nhiều lần suýt va chạm vào những chiếc xe khác trên đường, người đi bộ và hai sĩ quan Sở cảnh sát New York”.

Hoàng tử Harry và Meghan từ bỏ tư cách hoàng gia vào năm 2020 và chuyển đến Mỹ một phần vì bị giới truyền thống quấy rối liên tục.

Hoàng tử Harry từ lâu đã bày tỏ sự tức giận về sự xâm phạm của báo chí mà Hoàng tử cho là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ mình, Công nương Diana. Bà đã thiệt mạng khi chiếc xe limousine chở bà gặp nạn lúc đang tăng tốc để tránh các thợ săn ảnh ở Paris.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Quan chức tình báo Ukraine kêu gọi lập khu phi quân sự dài 100km với Nga
Quan chức tình báo Ukraine kêu gọi lập khu phi quân sự dài 100km với Nga

Quan chức tình báo hàng đầu Ukraine Kirill Budanov đã đề xuất thành lập một khu vực phi quân sự (DMZ) dài 100km giữa Ukraine và Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN