Quan chức tình báo Ukraine kêu gọi lập khu phi quân sự dài 100km với Nga

Quan chức tình báo hàng đầu Ukraine Kirill Budanov đã đề xuất thành lập một khu vực phi quân sự (DMZ) dài 100km giữa Ukraine và Nga.

Chú thích ảnh
Xe chiến đấu của Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

"Vấn đề kết thúc chiến tranh có liên quan đến việc tạo ra một khu vực phi quân sự. Đây là mục tiêu của chúng tôi", người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine nói với kênh truyền hình Islandia của nước này. 

Về việc thiết lập DMZ, ông Budanov giải thích thêm rằng đây sẽ là một khu vực không thể bị tấn công bằng các hình thức thông thường. Theo quan điểm của quan chức này, 100km là khoảng cách phù hợp cho DMZ giữa Ukraine và Nga. 

Trước đó, chính phủ Nga đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Ukraine để đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột bắt đầu từ tháng 2/2022. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ ra rằng rào cản chính giữa hai bên chính là lệnh cấm tiến hành đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin theo sắc lệnh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 9/2022, cũng như là các đề xuất “phi thực tế” của nhà lãnh đạo này, trong đó có yêu cầu Nga rút quân. 

Ngày 9/2/2023, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva không nhận thấy bất kỳ nỗ lực nào từ phía Ukraine để tiến hành đối thoại nghiêm túc về một giải pháp hòa bình cho hai nước. 

Nga và Ukraine đã tiến hành một số cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, nhưng các cuộc hòa đàm đã bị đình trệ kể từ cuối tháng 3 năm ngoái. 

Nêu điều kiện đàm phán, Điện Kremlin muốn Kiev công nhận chủ quyền của Nga đối với bản đảo Crimea đã sáp nhập nước này vào năm 2014, đồng thời công nhận việc sáp nhập các tỉnh Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhzhia của Ukraine hồi tháng 9/2022. 

Về phần mình, Ukraine đã bác bỏ những yêu cầu trên. Bình luận triển vọng hòa đàm chấm dứt xung đột, Ukraine cho rằng trước tiên Nga phải đáp ứng những điều kiện của Kiev. Các điều kiện này gồm rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, chịu trách nhiệm trước tòa án quốc tế, bồi thường thiệt hại và cuối cùng là Ukraine có được cam kết an ninh của các bên. 

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không nhận thấy có bất kỳ hoàn cảnh nào để trao đổi với Tổng thống Nga. Tổng thống Zelensky nói rằng ông sẽ không gặp Tổng thống Putin cho đến khi Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo TASS)
Đại sứ Nga cảnh báo phương Tây đang thúc đẩy khủng hoảng tài chính của Ukraine
Đại sứ Nga cảnh báo phương Tây đang thúc đẩy khủng hoảng tài chính của Ukraine

Ông Vassily Nebenzia, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, cảnh báo các biện pháp tài chính của phương Tây đang đẩy Kiev vào cuộc khủng hoảng nợ công, và gánh nặng dự kiến sẽ vượt quá Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine vào cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN