Xác định thủ phạm vụ tấn công tại Bỉ

Kẻ tấn công bằng dao ngày 6/8 ở thành phố Charleroi làm 2 nữ cảnh sát bị thương là một người Algeria có tiền án.

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công ngày 6/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuyên bố ngày 7/8 của văn phòng công tố liên bang cho biết kẻ tấn công 33 tuổi và sinh sống tại Bỉ từ năm 2012. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy tên này có mối liên hệ với khủng bố. Đối tượng này đã bị cảnh sát bắn chết.

Trong khi đó, lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cùng ngày thừa nhận đứng đằng sau vụ tấn công, tuyên bố kẻ thủ ác trong vụ việc là một "binh lính" thuộc hàng ngũ IS. Hãng tin Amaq có liên quan tới IS, dẫn một nguồn tin chưa xác định cho biết vụ tấn công bằng dao trước đó một ngày là "sự đáp lại lời kêu gọi nhằm vào người dân" của các nước thuộc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu hiện đang không kích IS tại Syria và Iraq.

Cũng trong ngày 7/8, Thủ tướng Bỉ Charles Michel thông báo đã mở một cuộc điều tra về khả năng khủng bố trong vụ tấn công bằng dao trước đó một ngày ở thành phố Charleroi làm 2 nữ cảnh sát bị thương. Phát biểu với các nhà báo, Thủ tướng Michel dẫn lời các công tố viên liên bang xác nhận cơ quan chức năng đã mở một cuộc điều tra về động cơ khủng bố trong vụ việc dựa trên một số chi tiết cụ thể.

Truyền thông Bỉ ngày 6/8 đưa tin hai nữ cảnh sát đã bị thương sau khi bị một người đàn ông tấn công bằng dao gần một đồn cảnh sát ở thành phố Charleroi. Đối tượng này sau đó đã bị bắn chết. Cảnh sát địa phương cho biết hung thủ đã hét lớn "Allahu Akbar" (Đấng Allah vĩ đại) khi tấn công.

Vụ tấn công trên diễn ra trong thời điểm Bỉ, nơi có trụ sở chính của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đang được đặt trong tình trạng báo động cấp 3. Đây là mức cảnh báo tình trạng “nghiêm trọng” về mối đe dọa “có khả năng” xảy ra tấn công khủng bố.

Hồi tháng 3 vừa qua, các vụ tấn công khủng bố ở sân bay và nhà ga tàu điện ngầm tại thủ đô Brussels đã làm 32 người thiệt mạng, trong khi có nhiều phần tử tham gia cuộc tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái tới từ Bỉ.

TTXVN/Tin Tức
Vụ tấn công ở Charleroi có thể là hành động khủng bố
Vụ tấn công ở Charleroi có thể là hành động khủng bố

Ngày 6/8, Thủ tướng Bỉ Charles Michel cho biết các "dấu hiệu ban đầu" trong vụ tấn công nhằm vào hai nữ cảnh sát ở thành phố Charleroi cho thấy đây có thể là hành động khủng bố, tuy nhiên nhà chức trách vẫn đang thu thập thêm thông tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN