Xả súng tại Đông Bắc nước Mỹ khiến 9 người bị thương

Truyền thông Mỹ dẫn lời cảnh sát cho biết một vụ xả súng xảy ra vào rạng sáng 1/7 (giờ Việt Nam) tại thành phố Newark, Đông Bắc nước Mỹ, khiến 9 người bị thương, trong đó có một trẻ vị thành niên.

Vụ việc xảy ra tại khu Clinton Place và những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện điều trị. Sở Cảnh sát Newark đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ xả súng xảy ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật về kiểm soát súng đạn. Vài tuần trước đó (ngày 24/5), vụ xả súng tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, đã cướp đi sinh mạng của 19 học sinh và 2 giáo viên. 

Theo dữ liệu mới nhất từ Gun Violence Archive, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi bạo lực liên quan đến súng ở nước Mỹ, chỉ tính từ đầu năm đến nay, có hơn 21.800 người thiệt mạng trong 296 vụ xả súng trên khắp nước Mỹ.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Các vụ xả súng trường học ở Mỹ tăng cao nhất trong 20 năm
Các vụ xả súng trường học ở Mỹ tăng cao nhất trong 20 năm

Trung tâm Thống kê giáo dục quốc gia (NCES) của Viện Khoa học giáo dục (IES) thuộc Bộ Giáo dục Mỹ (ED) ngày 28/6 cho biết số vụ xả súng ở trường học trong năm học 2020-2021 đã tăng lên con số cao nhất trong 20 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN