Nhiều người thương vong trong vụ xả súng tại Na Uy

Sáng 25/6, các phương tiện truyền thông đưa tin một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại thủ đô Oslo của Na Uy.

Hãng tin Reuters cho biết vụ xả súng xảy ra tại hộp đêm London Pub dành cho người đồng tính ở thủ đô Oslo vào rạng sáng 25/6 khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng.

Theo cảnh sát thành phố, 20 người đã trúng đạn.

Phóng viên Olav Roenneberg của kênh tin tức NRK cho hay “một người đàn ông mang theo chiếc túi lớn đã bước vào hộp đêm và rút súng ra bắt đầu xả đạn”.

Hãng tin BNN của Na Uy cho biết cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm ở gần hiện trường vụ xả súng.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ xả súng và nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra.

Vụ nổ súng nghiêm trọng này diễn ra trong bối cảnh thành phố Oslo dự kiến tổ chức lễ diễu hành Pride nổi tiếng hằng năm trong ngày 25/6.

Quốc gia châu Âu yên bình Na Uy từng chứng kiến một số vụ khủng bố kinh hoàng. Ngày 22/7/2011, tên sát thủ máu lạnh có tư tưởng cực hữu Anders Behring Breivik thực hiện một vụ nổ bom bên ngoài tòa nhà  văn phòng chính phủ ở thủ đô Oslo làm 8 người thiệt mạng, sau đó hắn xả súng điên cuồng tại một trại hè thanh niên của Công đảng Na Uy trên đảo Utoeya, làm 69 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Talkshow: Bạo lực súng đạn - Nỗi đau nước Mỹ
Talkshow: Bạo lực súng đạn - Nỗi đau nước Mỹ

Bạo lực súng đạn như là vết dao sắc nhọn cứa vào lòng nước Mỹ. Bao năm qua, các nỗ lực kiểm soát súng đạn vẫn như "ném đá ao bèo". Đây là cũng chủ đề của chương trình Bình luận Quốc tế tuần này của báo Tin tức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN