Xả súng tại bang Virginia (Mỹ), ít nhất 10 người thương vong

Sáng 27/3, cảnh sát bang Virginia, miền Đông nước Mỹ, cho biết các vụ xả súng đã xảy ra tại vùng duyên hải  Virginia Beach của bang này khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 8 người bị thương. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai tới hiện trường vụ xả súng ở siêu thị King Soopers thuộc Boulder, Colorado, Mỹ, ngày 22/3/2021. Ảnh minh họa: AP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên, cảnh sát trưởng vùng Virginia Beach, Paul Neudigate, cho biết lúc đầu có 8 người bị bắn vào lúc 23h theo giờ địa phương, tức 11h ngày 27/3 theo giờ Việt Nam. Trong lúc cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc này thì một người khác đã bị cảnh sát bắn chết trong cuộc đọ súng ở gần đó. Một người nữa cũng được phát hiện tử vong gần hiện trường trong một vụ "nổ súng riêng rẽ" và đang được cảnh sát điều tra. 

Trước đó, ngày 23/3, tại bang Colorado của Mỹ cũng đã xảy ra một vụ xả súng kinh hoàng tại một siêu thị ở thành phố Boulder của bang này, làm 10 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát. Đối tượng tình nghi là Ahmad Alissa, 21 tuổi, bị cáo buộc 10 tội danh giết người cấp độ 1 và sẽ được giam giữ tại nhà tù hạt Boulder.

Minh Châu  (TTXVN)
Các quốc gia có sự thay đổi về luật vũ khí ra sao sau những vụ xả súng
Các quốc gia có sự thay đổi về luật vũ khí ra sao sau những vụ xả súng

Vụ xả súng vào ngày 22/3 tại thành phố Boulder (bang Colorado) là bi kịch mới nhất liên quan đến bạo lực súng đạn tại Mỹ. Mặc dù Mỹ không phải là quốc gia duy nhất hứng chịu các vụ xả súng hàng loạt song văn hóa súng đạn tại nước này vẫn luôn là một ngoại lệ so với phần còn lại của thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN