WTO kêu gọi Trung Quốc thay đổi chiến lược về thặng dư thương mại 1.200 tỷ USD

Tổng Thư ký Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) kêu gọi Trung Quốc điều chỉnh mô hình thặng dư thương mại 1.200 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Bà Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng Giám đốc WTO, phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở của Tổ chức Thương mại Thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng Thư ký WTO Ngozi Okonjo-Iweala cảnh báo mô hình thặng dư thương mại 1.200 tỷ USD của Trung Quốc là không bền vững.

Ngày 13/2, người đứng đầu WTO kêu gọi Trung Quốc thay đổi mô hình tăng trưởng, cho rằng thặng dư thương mại tăng mạnh của nước này về lâu dài là không bền vững và có nguy cơ làm gia tăng các rào cản thương mại.

“Bắc Kinh cho biết họ muốn ủng hộ hệ thống thương mại đa phương vì đã hưởng lợi đáng kể từ hệ thống này”, Tổng Thư ký WTO Ngozi Okonjo-Iweala phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich.

Tuy nhiên, bà Okonjo-Iweala nêu rõ mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu đã thúc đẩy tăng trưởng của Trung Quốc trong 40 năm qua không thể tiếp tục là động lực cho 40 năm tới.

“Thặng dư thương mại 1.200 tỷ USD là không bền vững, bởi phần còn lại của thế giới không thể hấp thụ. Nếu Trung Quốc không hành động, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều rào cản hơn”, bà nói.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt mức kỷ lục 1.200 tỷ USD trong năm ngoái, bất chấp sự sụt giảm mạnh trong thương mại với Mỹ khi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Các đối tác thương mại khác đã bù đắp phần sụt giảm này, giúp xuất khẩu của Trung Quốc tăng 5,5% trong năm 2025, trong khi nhập khẩu tính theo USD gần như không thay đổi.

Theo số liệu thống kê công bố ngày 9/2, Bắc Kinh cho biết kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5% trong năm 2025, thuộc nhóm mức tăng thấp nhất trong nhiều thập kỷ, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đối mặt tình trạng tiêu dùng nội địa trì trệ kéo dài và khủng hoảng nợ trong lĩnh vực bất động sản.

Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Trump đạt được thỏa thuận ngừng leo thang căng thẳng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, tháng 1 vừa qua, ông tuyên bố sẽ áp thuế đối với các quốc gia giao dịch với Iran. Trung Quốc, một trong những nước có hoạt động thương mại đáng kể với Iran, khẳng định sẽ bảo vệ lợi ích của mình.

Các thị trường lớn khác đối với hàng hóa Trung Quốc, như Liên minh châu Âu, bày tỏ quan ngại về tình trạng mất cân bằng trong cán cân thương mại với Trung Quốc.

Các nước châu Âu lo ngại thị trường của họ có thể trở thành nơi tiêu thụ lượng hàng hóa dư thừa của Trung Quốc, đồng thời thúc giục Bắc Kinh thúc đẩy tiêu dùng nội địa, vốn đã suy yếu trong nhiều năm.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự kiến tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng, cuộc họp quan trọng hai năm một lần của tổ chức này, vào cuối tháng 3 tại Cameroon.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Thặng dư kỷ lục của Trung Quốc năm 2025 có thể kích hoạt xu hướng bảo hộ thương mại toàn cầu
Thặng dư kỷ lục của Trung Quốc năm 2025 có thể kích hoạt xu hướng bảo hộ thương mại toàn cầu

Theo SCMP ngày 22/12, thặng dư thương mại kỷ lục của Trung Quốc trong năm 2025 có thể kích hoạt phản ứng bảo hộ mạnh hơn từ các đối tác thương mại, qua đó làm gia tăng rủi ro đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Bắc Kinh trong năm 2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN