Wikileaks sắp công bố 1 triệu tài liệu mật

Wikileaks sẽ công bố khoảng 1 triệu tài liệu liên quan đến 3 chính quyền và cuộc bầu cử ở Mỹ trước cuối năm nay.

Ông Julian Assange phát biểu với báo giới tại Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh ngày 5/2/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange đã phủ nhận thông tin cho rằng việc công bố những tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ là nhằm gây tổn hại cho ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Hillary Clinton. Nhà sáng lập trang mạng Wikileaks cho hay ông đã bị trích dẫn sai về việc đó.

Ngoài ra, ông Assange cũng nói bóng gió về cách thức trang mạng Wikileaks được tổ chức và tài trợ. Theo ông, nhóm này sẽ sớm mở cửa đối với những người muốn trở thành hội viên. Ông cho hay nhóm này mong muốn mở rộng hoạt động vượt quá 100 chi nhánh truyền thông mà họ đang hợp tác.

TTXVN/Tin Tức
Ecuador cho phép thẩm vấn người sáng lập WikiLeaks
Ecuador cho phép thẩm vấn người sáng lập WikiLeaks

Ecuador cho phép thẩm vấn người sáng lập WikiLeaks Julian Assange vào ngày 17/10 tới tại Đại sứ quán của nước này ở London (Anh), nơi ông này tị nạn từ tháng 6/2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN