WikiLeaks: Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử nhằm phá uy tín ông Trump

Báo" The Hill" của Mỹ ngày 3/1 đưa tin người sáng lập WikiLeaks Julian Assange cho rằng việc giới chức Mỹ đưa ra những cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ là nhằm hạ thấp tính hợp pháp của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Ông Julian Assange. Ảnh: AP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News của Mỹ, dự kiến được phát sóng ngày 3/1, ông Julian Assange nói: "Họ đang cố gắng phá tính hợp pháp của chính quyền ông Trump khi ông này sắp là chủ nhân Nhà Trắng". 


Tuy nhiên, ông Assange nói rằng "khó có thể nói" liệu WikiLeaks có gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử Mỹ hay không, đồng thời cho rằng những tuyên bố của ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, cũng như các giới chức khác của đảng này, như John Podesta và Debbie Wasserman Schultz, đã "làm thay đổi" kết quả bầu cử.

TTXVN/Tin Tức
Nhóm ông Trump: Không có bằng chứng về việc Nga can thiệp  bầu cử Mỹ
Nhóm ông Trump: Không có bằng chứng về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Ngày 2/1, Người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, ông Sean Spicer tuyên bố không có bằng chứng cho thấy tin tặc Nga tác động đến kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN