Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Tính đến hiện tại, WHO đã chuyển tổng cộng 12 tấn hàng cứu trợ và thêm 6 tấn nữa đang trên đường tới khu vực bùng phát dịch bệnh. Các lô hàng cứu trợ bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế tuyến đầu và các mẫu xét nghiệm.
Theo bà Anne Ancia, năng lực xét nghiệm đối với Bundibugyo - chủng virus Ebola bùng phát lần này - hiện rất hạn chế, với khả năng chỉ tiến hành được khoảng 6 xét nghiệm mỗi giờ. Việc phát hiện ổ dịch cũng bị chậm nhiều tuần do các bộ xét nghiệm được sử dụng tại khu vực này chủ yếu được sản xuất để phát hiện Zaire - chủng phổ biến hơn. Bà Anne Ancia nhấn mạnh: “Khả năng giám sát và điều tra dịch tễ tại khu vực này nói chung còn rất hạn chế”.
Được biết, công ty BioFire Defense thuộc Tập đoàn dược phẩm BioMérieux của Pháp hiện sản xuất bộ xét nghiệm có khả năng phát hiện nhiều chủng Ebola, trong đó có Bundibugyo. Người phát ngôn của công ty cho biết BioFire Defense đang tăng năng lực sản xuất nhằm hỗ trợ các nỗ lực ứng phó với dịch bệnh. Công ty cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng và các đối tác quốc tế để theo dõi diễn biến dịch bệnh và đánh giá nhu cầu hỗ trợ.
Theo bà Ancia, hiện vẫn chưa thể xác định rõ quy mô và mức độ lây lan của chủng Bundibugyo. Tuy nhiên, WHO đang nỗ lực tăng cường giám sát dịch tễ, xét nghiệm và truy vết tiếp xúc.
Bà Ancia cảnh báo tình trạng thiếu hụt tài chính đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng chống virus Ebola của WHO. Văn phòng Điều phối Các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết cơ quan này mới chỉ nhận được 34% trong tổng số 1,4 tỷ USD kêu gọi hỗ trợ cho CHDC Congo trong năm nay, trong đó hơn một nửa nguồn tài trợ là từ Washington.
Dù Mỹ đã chính thức rút khỏi WHO từ tháng 1 đầu năm nay và chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm mạnh chi tiêu cho y tế toàn cầu, song bà Ancia cho biết hợp tác giữa Mỹ và WHO trong ứng phó với đợt bùng phát virus Ebola hiện diễn ra rất tốt.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/5 thông báo cam kết tài trợ thành lập tối đa 50 phòng khám điều trị cùng các chi phí tuyến đầu liên quan tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola ở CHDC Congo và Uganda.
Nguồn tài trợ sẽ được triển khai chủ yếu thông qua Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung ương (CERF) do Văn phòng Điều phối Các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) quản lý.
Các phòng khám được triển khai khẩn cấp này sẽ giúp thiết lập hệ thống chăm sóc lâm sàng và vành đai kiểm soát dịch xung quanh các khu vực bị ảnh hưởng. Các cơ sở này sẽ cung cấp năng lực sàng lọc Ebola khẩn cấp, phân loại bệnh nhân và cách ly. Ngoài ra, khoản tài trợ khẩn cấp bổ sung từ Mỹ sẽ thúc đẩy mở rộng năng lực điều trị khẩn cấp, tăng cường hoạt động thực địa và đẩy nhanh việc cung cấp thiết bị bảo hộ, công cụ chẩn đoán và các dịch vụ y tế thiết yếu tới những nơi cần nhất.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cam kết tài trợ của Washington sẽ thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tuyến đầu, hỗ trợ nhân đạo cứu sinh và các năng lực ứng phó dịch bệnh quan trọng tới những cộng đồng có nguy cơ cao nhất. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) nhằm huy động các nguồn lực toàn cầu hỗ trợ công tác phòng chống dịch, đồng thời đặt việc bảo vệ người dân và lãnh thổ Mỹ lên ưu tiên hàng đầu.
Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Đức mới đây cho biết đang khẩn trương chuẩn bị tiếp nhận và điều trị cho một bác sĩ người Mỹ nhiễm Ebola tại CHDC Congo trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lan rộng.
Người phát ngôn Bộ Y tế Đức cho biết Washington đã đề nghị Chính phủ Đức hỗ trợ điều trị cho một công dân Mỹ nhiễm Ebola tại CHDC Congo. Hiện Đức đang triển khai công tác chuẩn bị để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân này tại khu cách ly đặc biệt của bệnh viện Charité ở thủ đô Berlin. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết công dân Mỹ nói trên nhiễm virus sau quá trình tiếp xúc công việc tại CHDC Congo và có kết quả xét nghiệm dương tính vào cuối ngày 17/5. Công dân trên là bác sĩ, đã phơi nhiễm virus trong quá trình điều trị bệnh nhân tại bệnh viện Nyankunde, nơi ông làm việc từ năm 2023.
Bộ trưởng Y tế Congo Samuel Roger Kamba cho biết hiện số người tử vong ước tính đã tăng lên 131 ca trong tổng số 513 ca nghi nhiễm liên quan tới chủng Bundibugyo.
Tâm dịch hiện nằm ở tỉnh Ituri, khu vực Đông Bắc CHDC Congo giáp biên giới Uganda và Nam Sudan. Đây là trung tâm khai thác vàng lớn, nơi người dân thường xuyên di chuyển qua lại giữa các quốc gia trong khu vực.
Hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị dành cho chủng Bundibugyo - biến thể đã khiến hơn 15.000 người thiệt mạng tại châu Phi trong nửa thế kỷ qua.