WHO cảnh báo chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại châu Phi đang chững lại

Ngày 20/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các nỗ lực tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 70% dân số châu Phi đang chững lại. Hiện chỉ có 3 trong số 54 quốc gia tại "Lục địa đen" đạt được mục tiêu này.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Yaounde, Cameroon. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

WHO ra tuyên bố nêu rõ mới có khoảng 24% dân số trên toàn châu lục được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tiêm trung bình toàn cầu hiện ở mức 64%. Tính đến nay, chỉ có Liberia và hai đảo quốc Mauritius, Seychelles đã triển khai tiêm phòng đầy đủ cho trên 70% dân số. Tuy nhiên, các đợt tiêm đang chậm lại trên khắp châu Phi trong những tháng gần đây. Theo số liệu trong tháng 9 vừa qua, các nhân viên y tế đã tiêm tổng cộng 23 triệu liều vaccine trên toàn châu lục, ít hơn 50% so với mức 47 triệu mũi tiêm trong tháng 7 năm nay.  

Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Phi Matshidiso Moeti nhấn mạnh việc chấm dứt đại dịch COVID-19 đã ở trong tầm với, nhưng dịch bệnh này vẫn có thể bùng phát trở lại chừng nào châu Phi còn tụt hậu so với phần còn lại của thế giới trong việc tiêm vaccine phòng bệnh.

Minh Tâm (TTXVN)
Moderna và GAVI kí hợp đồng cung cấp vaccine ngừa COVID-19 mới với giá thấp
Moderna và GAVI kí hợp đồng cung cấp vaccine ngừa COVID-19 mới với giá thấp

Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ đã đồng ý cung cấp vaccine ngừa COVID-19 đã được điều chỉnh chống các biến thể mới cho Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX nhằm phân phối tới những người nghèo nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN