WB: Lượng rác thải có thể tăng 70% vào năm 2050

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 20/9 ước tính lượng rác thải trên quy mô toàn cầu có thể tăng 70% vào năm 2050, giữa bối cảnh quá trình đô thị hóa và dân số gia tăng.

Chú thích ảnh
Theo báo cáo của WB, các nước Nam Á và khu vực Sahara phía Nam châu Phi sẽ “đóng góp” lượng rác thải lớn nhất. Ảnh: japantimes.co.jp

Theo báo cáo của WB, các nước Nam Á và khu vực Sahara phía Nam châu Phi sẽ “đóng góp” lượng rác thải lớn nhất.

Báo cáo dự báo tốc độ tăng rác thải sẽ vượt tốc độ tăng dân số và vọt lên 3,4 tỷ tấn vào năm 2050, so với mức 2 tỷ tấn năm 2016. Báo cáo chỉ ra rằng 1/3 lượng rác thải trên toàn cầu đã bị “thẳng tay” ném bỏ mà không hề qua xử lý. Trước tình hình này, báo cáo cho rằng các quốc gia có thể thu được lợi ích về kinh tế cũng môi trường thông qua việc thu gom, tái chế và xử lý rác thải. 

Bà Silpa Kaza, chuyên gia của WB và tác giả chính của báo cáo trên, dự báo vào năm 2050 lượng rác thải tại các nước Nam Á sẽ tăng gấp đôi và tại khu vực Sahara phía Nam châu Phi sẽ tăng gấp ba lần. Bà Kaza cảnh báo nếu không có bất kỳ hành động nào, kịch bản này sẽ có tác động đáng kể đến sức khỏe, môi trường, đời sống cũng như khả năng sản xuất. 

Theo bà Kaza, gánh nặng do sự “bùng nổ” rác thải có thể làm gia tăng tình trạng biến đổi khí hậu, khi mức độ xả rác hiện nay “góp” khoảng 5% lượng khí thải gây ô nhiễm. Báo cáo trên chỉ ra rằng thúc đẩy việc tái chế và giảm lượng tiêu dùng đồ nhựa và lãng phí thực phẩm có thể giúp giảm bớt lượng rác thải. WB tính toán rằng đồ nhựa chiếm 12% tổng lượng rác thải. 

Báo cáo của WB cho biết các quốc gia có thu nhập cao, vốn chỉ chiếm 16% lượng dân số toàn cầu, đang “đóng góp” 1/3 lượng rác thải thế giới, còn các quốc gia Đông Á và Thái Bình Dương "xả" 1/4 lượng rác thải.

Trà My (TTXVN)
Khi rác thải được coi là 'mỏ vàng'
Khi rác thải được coi là 'mỏ vàng'

Không khó để bắt gặp cảnh tượng ai đó đều phải bịt mũi khi đi qua các điểm tập kết rác thải, song đối với người dân ở ngôi làng nhỏ bé Houegbo, miền Nam Benin, rác thải chưa bao giờ lại "có mùi ngọt ngào" như vậy kể từ khi nước này mở trung tâm thử nghiệm xử lý rác tại làng, biến rác thải thành khí sinh học (biogas), đặc biệt là tiền cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN