Iraq:

Vùng xanh Baghdad bị tấn công bằng đạn cối

Quân đội Iraq thông báo 3 quả đạn cối đã được bắn vào vùng xanh ở thủ đô Baghdad, nơi tọa lạc của các cơ quan chính phủ và đại sứ quán, vào sáng sớm 7/9. May mắn, vụ tấn công không gây ra thương vong hoặc thiệt hại về tài sản do đạn cối rơi vào khu đất trống.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Iraq triển khai để ngăn chặn những người biểu tình quá khích tại Basra ngày 5/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện chưa có nhóm nào tuyên bố là thủ phạm vụ tấn công. Sự việc xảy ra giữa lúc quốc gia Trung Đông này đang phải đối phó với làn sóng biểu tình biến thành bạo lực ở thành phố Basra, miền Nam Iraq. Các cư dân Basra bất bình trước tình trạng mất điện, nước, ô nhiễm và nạn tham nhũng tại đây.  

Ngày 6/9, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại thành phố lớn thứ hai Iraq trong ngày thứ tư liên tiếp. Nhiều người biểu tình quá khích đã phóng hỏa trụ sở của chính quyền tỉnh Basra cũng như nhiều cơ quan nhà nước khác đặt tại thành phố cùng tên.

Chính phủ Iraq đã công bố lệnh giới nghiêm mới từ 22h30 giờ địa phương ngày 6/9 (2h30 giờ Việt Nam ngày 7/9) trên toàn thành phố Basra nhằm giải tán các cuộc biểu tình. Trước đó, giới chức địa phương đã hủy lệnh giới nghiêm theo kế hoạch có hiệu lực trên toàn thành phố này từ lúc 15h do tình hình cải thiện hơn.

Giới chức y tế Iraq cho biết ít nhất 10 người biểu tình đã thiệt mạng và và hàng chục người bị thương do đụng độ với lực lượng an ninh kể từ ngày 3/9. Trong khi đó, hàng chục nhân viên an ninh cũng bị thương. Tính từ tháng 7 vừa qua, biểu tình tại Basra đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 23 người.

TTXVN/Báo Tin tức
Cháy trụ sở chính quyền tại thành phố Basra, Iraq
Cháy trụ sở chính quyền tại thành phố Basra, Iraq

Chiều 6/9, đã xảy ra cháy tại trụ sở chính quyền tỉnh Basra đặt tại thành phố Basra, miền Nam Iraq. Thành phố lớn thứ 2 Iraq này đang diễn ra làn sóng biểu tình bạo lực kéo dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN