Vừa thăm Triều Tiên về, Phó Tổng thư ký LHQ kêu gọi ngăn chặn những tính toán sai lầm

Sau khi có chuyến thăm hiếm hoi tới Triều Tiên, Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc (LHQ) Jeffrey Feltman đã cảnh báo điều đáng lưu ý về tình hình Triều Tiên.

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Jeffrey Feltman. Ảnh: AFP

Ông Jeffrey Feltman đã cảnh báo rằng những căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên hiện là vấn đề an ninh nguy hiểm nhất thế giới và cần được giải quyết thông qua con đường ngoại giao nhanh chóng để tránh chiến tranh. 

Theo kênh CNN, trong chuyến thăm, Phó Tổng thư ký LHQ đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho. Tuyên bố của LHQ cho hay Phó Tổng thư ký LHQ Feltman và Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho  đã “nhất trí rằng tình hình hiện nay là vấn đề hòa bình và an ninh căng thẳng và nguy hiểm nhất trên thế giới”.

Ông Feltman nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện của các giải pháp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, cho rằng một giải pháp ngoại giao có thể đạt được thông qua đối thoại chân thành.

Trong tuyên bố gửi tới báo giới, ông Feltman cho biết cần “cấp thiết phải ngăn chặn những tính toán sai lầm và thiết lập các kênh để giảm nguy cơ xung đột”. Ông nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế bị đe dọa bởi tình hình căng thẳng ngày càng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, và cam kết một giải pháp hòa bình cho vấn đề này.

“Thời gian là cốt yếu”, ông kết luận.

Ông Feltman có chuyến thăm Triều Tiên từ ngày 5-8/12, chưa đầy một tuần sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất của Bình Nhưỡng. Ông Feltman là quan chức cấp cao nhất của Liên Hợp Quốc tới Triều Tiên kể từ năm 2012.

Chuyến thăm của ông Feltman trùng với thời điểm Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận không quân thường niên mang tên "Vigilant" (Cảnh giác) từ ngày 4-8/12. Cuộc tập trận có sự tham gia của hàng chục máy bay chiến đấu có khả năng tàng hình loại F-22, F-35 cùng hơn 200 máy bay khác đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của Triều Tiên. Cuộc tập trận diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm tên lửa Hwasong-15 hôm 29/11.

Trần Minh/Báo Tin tức
Mỹ từng lên kế hoạch tấn công tên lửa Triều Tiên
Mỹ từng lên kế hoạch tấn công tên lửa Triều Tiên

Tài liệu giải mật gần đây tiết lộ chính quyền Washington dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton đã từng cân nhắc tấn công tên lửa nhằm vào Triều Tiên khi xảy ra khủng hoảng hạt nhân năm 1994.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN