Vụ tấn công tại Moskva: Italy lo ngại IS thực hiện các vụ tương tự tại châu Âu 

Ngày 24/3, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto bày tỏ lo ngại một cuộc tấn công khủng bố tương tự như vụ xả súng tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moskva của Nga có thể xảy ra ở những quốc gia có "chân rết" hay các thành viên của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Chú thích ảnh
Lửa cháy dữ dội tại hiện trường vụ tấn công nhằm vào trung tâm thương mại “Crocus City Hall” ở Moskva, Nga tối 22/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trả lời phỏng vấn trên tờ Messaggero, Bộ trưởng Crosetto nhận định những cuộc tấn công kiểu này có nguy cơ xảy ra ở nhiều quốc gia khác, nơi IS hiện diện và hoạt động. Vụ khủng bố cho thấy mức độ nguy hiểm và các nước châu Âu không nên lơ là.

Vụ tấn công tại nhà hát Crocus City Hall đã khiến ít nhất 133 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương. Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi liên quan, trong đó có 4 nghi can trực tiếp thực hiện. Bộ Nội vụ Nga cho biết 4 nghi phạm xả súng này đều là công dân nước ngoài.

Dương Hoa (TTXVN)
Vụ tấn công tại Moskva: Ấm áp tình người và lòng can đảm
Vụ tấn công tại Moskva: Ấm áp tình người và lòng can đảm

Chiều tối thứ Sáu 22/3, bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần, hàng nghìn khán giả may mắn mua được vé đã tìm vào đúng ghế ngồi của mình để chuẩn bị xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc rock “Piknik”, được xem là nhóm nhạc thần tượng của những người độ tuổi trung niên tại Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN