Vụ sát hại nữ cảnh sát Paris liên quan thảm sát tòa báo

Ngày 9/1, các lực lượng an ninh Pháp đã nhận dạng được 1 nghi phạm và bắt giam 2 đối tượng khác trong vụ nổ súng sát hại một nữ cảnh sát tại khu vực Montrouge ở phía Nam thủ đô Paris sáng 8/1.


Binh sĩ Pháp tuần tra tại thủ đô Paris ngày 8/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Cảnh sát Pháp cũng khẳng định nghi phạm này có quen biết hai đối tượng khủng bố gây ra vụ xả súng tại tòa báo "Charlie Hebdo" làm 12 người thiệt mạng xảy ra một ngày trước đó.


Tin mới nhất liên quan đến hai đối tượng khủng bố gây ra vụ tấn công tòa báo "Charlie Hebdo" đang cố thủ tại một xưởng in ở thị trấn Dammartin-en-Goele, cảnh sát đang tiến hành thương lượng với chúng. Hai kẻ này tuyên bố chúng là thành viên của tổ chức khủng bố Al Qeada ở Yemen và sẵn sằng "tử vì đạo". Hiện cảnh sát Pháp đang tính đến kế hoạch đột kích vào xưởng in để giải cứu con tin.


TTXVN/ Tin Tức

Pháp phong tỏa khu vực hai kẻ khủng bố đang bắt giữ con tin
Pháp phong tỏa khu vực hai kẻ khủng bố đang bắt giữ con tin

Đến 17 giờ chiều 9/1 (theo giờ Hà Nội), các lực lượng an ninh Pháp đã phong tỏa toàn bộ thị trấn nơi hai đối tượng tình nghi thủ phạm trong vụ xả súng tại tòa báo "Charlie Hebdo" bắt giữ con tin và cố thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN