Vụ đánh bom liên hoàn ở Mumbai: Thủ phạm chưa lộ diện

Các cơ quan chức năng của Ấn Độ ngày 14/7 đã ráo riết truy tìm thủ phạm vụ đánh bom liên hoàn xảy ra tối 13/7 tại ở thành phố Mumbai của Ấn Độ. Hiện tất cả các nhóm thù địch với Ấn Độ đều bị đưa vào diện nghi vấn và các nhà điều tra đang phân tích những hình ảnh mà hệ thống camera an ninh trong thành phố (CCTV) thu được để tìm manh mối.

Ráo riết truy tìm thủ phạm

Thành phố Mumbai tối 13/7 đã bị rung chuyển bởi 3 vụ nổ lớn xảy ra liên tiếp tại quận Dadar ở trung tâm, khu chợ đồ trang sức Zeveri Bazar và nhà hát Opera ở phía nam Mumbai - những khu vực thương mại sầm uất và dân cư đông đúc.


Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ đánh bom ở nhà hát Opera ngày 14/7. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tính đến tối 14/7, con số thương vong trong vụ này là 17 người thiệt mạng, 131 người bị thương, trong đó 23 người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Đây là vụ tấn công khủng bố gây thiệt hại lớn nhất nhằm vào thủ phủ tài chính Mumbai kể từ sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu năm 2008 khiến 166 người thiệt mạng. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ này.

Ngay sau vụ tấn công, lực lượng an ninh đã lập nhiều chốt kiểm tra tại các tuyến đường quan trọng ở Mumbai. Các thành phố lớn khác của Ấn Độ, trong đó có thủ đô Niu Đêli đã được đặt trong tình trạng báo động, lực lượng cảnh sát được tăng cường tại các địa điểm quan trọng.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngay lập tức chỉ thị Bộ Nội vụ nước này thực hiện mọi biện pháp cần thiết để cứu chữa những người bị thương và sớm lập lại an ninh trật tự ở Mumbai. Ông Singh lên án mạnh mẽ những kẻ tiến hành vụ đánh bom khủng bố này, đồng thời kêu gọi người dân Mumbai giữ bình tĩnh và đoàn kết.

Ngày 14/7, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Palaniappan Chidambaram đã tới thị sát hiện trường vụ tấn công. Phát biểu với báo giới sau chuyến thị sát, ông Chidambaram cho biết, phạm vi đối tượng tình nghi trong vụ này rất rộng. “Tất cả các nhóm thù địch với Ấn Độ đều nằm trong tầm ngắm. Chúng tôi sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì và bất cứ ai”.

Theo nguồn tin Bộ Nội vụ Ấn Độ, cảnh sát đang điều tra một số phần tử tình nghi thuộc nhóm phiến quân Mujahideen Ấn Độ mới bị bắt ở Mumbai vài ngày trước do có liên quan đến một số vụ nổ ở bang miền tây Gujarat hồi năm 2008. Mujahideen Ấn Độ thường thực hiện các chiến dịch đánh bom từ thành phố này đến thành phố khác bằng các thiết bị nổ nhỏ cài tại các nhà hàng, bến xe buýt và khu phố đông đúc. Nhóm này trước đó đã tuyên bố tiến hành cuộc chiến mở với chính phủ Ấn Độ.

Ngoài ra, trong số nghi can hàng đầu còn có nhóm Hồi giáo Lashkar-e-Taiba có căn cứ ở Pakixtan. Động thái này có thể khiến quan hệ Ấn Độ - Pakixtan một lần nữa căng thẳng. Sau vụ tấn công ở Mumbai năm 2008 mà Niu Đêli cáo buộc các phần tử khủng bố từ Pakixtan là thủ phạm, quan hệ song phương đã nổi sóng và gần đây mới được cải thiện.

Dư luận quốc tế bất bình

Dư luận quốc tế kịch liệt lên án vụ đánh bom đẫm máu ở Mumbai. Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công này và cho rằng không có bất cứ lý do gì có thể biện minh cho hành động bạo lực chống lại dân thường. Ông Ban Ki-moon cũng bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Ấn Độ, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Ngày 14/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về các vụ đánh bom tại thành phố Mumbai, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nêu rõ: “Việt Nam cực lực lên án các vụ đánh bom tại thành phố Mumbai (Ấn Độ) ngày 13/7 làm hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương. Chúng tôi xin gửi đến Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Ấn Độ và gia đình những người bị nạn lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất”.

Sau vụ tấn công, Hội đồng bảo an LHQ cũng khẳng định lại rằng, chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh thế giới.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng lên án những vụ tấn công "tàn bạo" ở Mumbai và nhấn mạnh nhân dân Mỹ sẽ sát cánh cùng nhân dân Ấn Độ trong lúc khó khăn này, chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ các nỗ lực của Ấn Độ nhằm đưa các thủ phạm ra trước công lý. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gọi vụ tấn công là "hèn hạ" và cam kết cùng Ấn Độ tuyên chiến với chủ nghĩa khủng bố.

Pakixtan cũng đã lên án vụ khủng bố ở Mumbai. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakixtan cho biết, các nhà lãnh đạo nước này như Tổng thống Asif Ali Zardar, Thủ tướng Yusuf Raza Gilani đã bày tỏ sự thông cảm sâu sắc với lãnh đạo Ấn Độ về những tổn thất về sinh mạng và vật chất của nhân dân thành phố Mumbai trong thảm kịch này.

Chính phủ Anh cũng lên án vụ đánh bom ở Mumbai, cho rằng đây là "những hành vi khủng bố đáng chỉ trích", đồng thời cam kết hợp tác với chính phủ Ấn Độ để chống lại mối đe dọa khủng bố dưới mọi hình thức.

Một số nước khác như Ôxtrâylia, Canađa, Pháp, Trung Quốc,… cũng đã lên án vụ đánh bom ở Mumbai.

Anh Dương


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN