Vụ đâm xe làm 33 người thương vong tại Đức: Không có người Việt Nam bị ảnh hưởng

Cho đến ngày 9/4, không có thông tin về người Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ đâm xe ở thành phố Münster thuộc bang Nordrhein-Westfalen ở phía Tây nước Đức.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ lao xe vào đám đông ở Münster, Đức ngày 7/4. Ảnh: AFP/TTXVN.

Liên quan đến vụ đâm xe ngày 7/4 vừa qua ở thành phố Münster thuộc bang Nordrhein-Westfalen ở phía Tây nước Đức, làm 3 người chết và hơn 30 người bị thương, theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin.

Theo các cơ quan chức năng của Đức, cho đến ngày 9/4, không có thông tin về người Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ đâm xe. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức tiếp tục theo dõi, giữ liên hệ với các cơ quan chức năng để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ nếu có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Trước đó, cảnh sát Đức cho biết không thấy có dấu hiệu động cơ cực đoan hay chính trị liên quan vụ việc này. Các cơ quan chức năng đang tập trung hướng điều tra vào tình trạng sức khỏe tâm thần của hung thủ, kẻ đã trực tiếp lái xe lao vào đám đông trên quảng trường ở khu phố cổ thuộc trung tâm thành phố Münster.

TTXVN/Báo Tin tức
Tài xế 'xe điên' tạị Đức có vấn đề tâm lý
Tài xế 'xe điên' tạị Đức có vấn đề tâm lý

Bộ Nội vụ Đức xác nhận đã ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ đâm xe vào tối 7/4 tại thành phố Munster ở miền Tây nước này, trong đó tài xế chiếc "xe điên" đã nổ súng tự sát sau cú đâm. Người này được cho là có vấn đề về tâm lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN