Tài xế 'xe điên' tạị Đức có vấn đề tâm lý

Bộ Nội vụ Đức xác nhận đã ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ đâm xe vào tối 7/4 tại thành phố Munster ở miền Tây nước này, trong đó tài xế chiếc "xe điên" đã nổ súng tự sát sau cú đâm. Người này được cho là có vấn đề về tâm lý.

Tài xế 'xe điên' tạị Đức có vấn đề tâm lý ảnh 1

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xe lao vào người đi bộ ở Muenster. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu với báo chí, một người phát ngôn của cảnh sát Münster cho hay nghi phạm đã lái một chiếc xe tải nhỏ đâm thẳng vào đám đông trước nhà hàng Kiepenkerl tại Münster. Ngay sau đó, đối tượng này đã nổ súng tự sát. Cảnh sát không loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố, song hiện vẫn chưa có bất kỳ khẳng định chính thức nào.  

Truyền thông Đức cho hay, thủ phạm là một công dân Đức có vấn đề về tâm lý. 

Tại trung tâm thành phố Münster, lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã được triển khai tại hiện trường để đưa những người bị thương đi cấp cứu. Toàn bộ khu vực trung tâm thành phố bị chặn, một cuộc biểu tình của 1500 người Kurd qua trung tâm thành phố vào buổi chiều cũng đã bị hủy bỏ.

Trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát bang Nordrhein-Westfalen phát đi thông báo đề nghị người dân và khách du lịch rời khỏi khu vực xảy ra vụ đâm xe để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng tiến hành công tác cứu hộ và điều tra.

Cảnh sát đã tìm thấy một vật khả nghi trong xe tải và đang làm rõ xem vật này có gây nguy hiểm hay không. Ngoài ra, phía cảnh sát cũng cho biết đã xuất hiện một số tin đồn cho rằng có hai người đã nhảy khỏi xe tải và trốn thoát sau khi vụ việc xảy ra.

Chính phủ liên bang đã gửi lời chia buồn với những nạn nhân và gia đình. Thủ tướng Angela Merkel cho biết bà rất bàng hoàng trước vụ việc xảy ra tại Münster. Ngoài ra, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, Bộ trưởng Tư pháp liên bang Katarina Barley và Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Andrea Nahles cũng đã bày tỏ sự đau buồn trước vụ việc, đồng thời gửi lời cảm ơn tới lực lượng cứu hộ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.